Nhân viên xe buýt đánh bị thương người đi đường

Nhiều người đi trên đường Huỳnh Tấn Phát, đoạn cầu Tân Thuận 1, P.Tân Thuận, Đông, Q.7, TP.HCM chiều tối nay 28.5 vô cùng bức xúc trước hành vi đuổi đánh người của nhân viên xe buýt.

Theo một số nhân chứng, khoảng 17 giờ khi dòng xe cộ đang nườm nượp đổ dốc cầu Tân Thuận 1 thì chiếc xe buýt mang biển số 53N-4725 đột ngột dừng lại giữa đường. Ngay lập tức, hai người đàn ông đi trên xe buýt tay cầm cây sắt nhảy xuống rồi tiến nhanh đến chỗ người người đàn ông đang ngồi trên xe máy ở lề đường, quất tới tấp vào người ông này, sau đó lên xe chạy mất. Nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, cổ chân phải bị một vết thương hở máu ra rất nhiều. Người bị hành hung là anh Nguyễn Văn Cang (37 tuổi, quê Cần Thơ). Tiếp xúc với PV, anh Cang cho biết trước đó khoảng 10 phút anh chạy xe máy trên đường Huỳnh Tấn Phát, hướng H.Nhà Bè về Q.7. Khi đến trước KCX Tân Thuận (Q.7), do phải tránh một chiếc xe container nên đã cho xe máy lách qua đầu xe buýt, dẫn đến cự cãi to tiếng với tài xế và phụ xe buýt. Anh Cang sau đó chạy xe đến lề đường gần đó ngồi đợi bạn thì bị nhân viên xe buýt hành hung như đã nêu. Theo xác minh của Thanh Niên, người lái chiếc xe buýt là Nguyễn Văn Thông (30 tuổi) và phụ xe là Bùi Tấn Khoa (20 tuổi). Hiện vụ việc đã được Công an P.Tân Thuận Đông, Q.7 thụ lý, làm rõ. Theo Thanh Niên

Nguồn TTOL: http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/xahoi/446733/index.html