Nhân viên y tế tử nạn ở Syria, Nga 'nổi điên' với phương Tây

Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích gay gắt các nhà lãnh đạo phương Tây không lên tiếng về vụ pháo kích nhằm vào một bệnh viện dã chiến của Nga tại Syria khiến 2 nhân viên y tế tử nạn.

Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích gay gắt các nhà lãnh đạo phương Tây không lên tiếng về vụ phiến quân pháo kích nhằm vào một bệnh viện dã chiến của Nga tại Syria khiến 2 nhân viên y tế của Nga thiệt mạng.

Theo bộ này, các tay súng phiến quân đã nã khoảng chục quả pháo cối vào khu vực Aleppo, Bắc Syria gây thương vong cho quân đội Nga.

"Hôm 05/12, một bác sĩ quân y Nga thiệt mạng do các chiến binh phe nổi dậy Syria nã súng cối vào bệnh viện dã chiến ở Aleppo. Hai chuyên gia y tế cũng bị thương nặng và một người đã qua đời sau đó", thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga có đoạn viết.

Bệnh viện dã chiến của Nga ở Aleppo, Syria bị phá hủy sau khi trúng đạn cối. (Ảnh: RT)

"Tuy nhiên, các chính phủ phương Tây không có lời lên án nào về vụ việc", Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm, chỉ trích các chính phủ phương Tây có cách "tiếp cận mang màu sắc chính trị" khi đánh giá về tình hình ở Syria.

Bộ Ngoại giao Nga cũng lên tiếng kêu gọi phương Tây ngừng cách tiếp cận mang tính chính trị và cuối cùng tham gia vào các nỗ lực chống khủng bố tại Syria cũng như tìm kiếm một giải pháp chính trị đối với cuộc khủng hoảng ở Syria, thay vì tiến hành một chiến dịch bôi nhọ trên báo chí.

Bộ này sau đó tiếp tục chỉ trích Paris và London thực hiện "chiến dịch tuyên truyền" nhiều hơn là cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân ở Aleppo thông qua Trung tâm Hòa giải Nga tại Syria và Bộ Khẩn cấp Nga.

Bộ Ngoại giao Nga còn chỉ trích các chính phủ phương Tây liên tục kêu gọi quân chính phủ ngừng chiến dịch ở Đông Aleppo.

Ông Vladimir Savchenko, người đứng đầu Trung tâm Hòa giải Nga tại Syria, tiết lộ, khoảng 11 quả đạn cối đã nã xuống khu vực bệnh viện dã chiến của Nga khiến cơ sở này bị phá hủy hoàn toàn.

Bộ Quốc phòng Nga yêu cầu cộng đồng quốc tế lên án vụ tấn công, đồng thời khẳng định rằng, vụ việc sẽ được điều tra và thủ phạm gây ra vụ tấn công là "bọn khủng bố và những kẻ bảo trợ ở Mỹ, Anh, Pháp".

NM (Theo RT)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nhan-vien-y-te-tu-nan-o-syria-nga-noi-dien-voi-phuong-tay-d86923.html