Nhận xét sinh hoạt hè cho học sinh: Chỉ để hành nhau?

Nhiều trường căn cứ vào phiếu nhận xét sinh hoạt hè để đánh giá hạnh kiểm của học sinh, nhưng cũng có những trường có cũng được, không có chẳng sao.

Năm học mới đang đến rất gần. Đây cũng là thời điểm các bậc phụ huynh và các em học sinh phải hoàn thiện các loại giấy tờ để bước vào năm học mới. Tuy nhiên, có một loại giấy tờ đang gây tranh cãi, nhiều phụ huynh, học sinh rất muốn loại bỏ nó, nhưng số khác lại thấy bổ ích và khuyến khích thực hiện. Đó là phiếu nhận xét sinh hoạt hè của các con.

Thông thường, vào buổi họp phụ huynh cuối cùng trong năm hoặc tổng kết lớp, cô giáo chủ nhiệm sẽ phát cho các em hoặc các phụ huynh một phiếu theo dõi, nhận xét sinh hoạt hè của con và dặn nộp lại vào đầu năm học mới.

Khi con nghỉ hè, việc sinh hoạt của con dịp này phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện công việc, công tác của từng gia đình. Có nhà thì cho con về quê ở luôn cùng ông bà nội/ngoại trong suốt dịp hè; có nhà thì sắp xếp lịch cho con đi du lịch… nên không tham gia vào các sinh hoạt hè ở tổ dân phố. Nhưng đó chỉ là một số, phần nhiều, các em vẫn ở lại thành phố tham gia các câu lạc bộ và có hoặc không tham gia sinh hoạt hè cùng các bạn trong tổ dân phố.

Việc đưa ra qui định sinh hoạt như vậy nhằm khuyến khích các em sử dụng thời gian nghỉ hè một cách bổ ích, hiệu quả và thực sự thoải mái. Tuy nhiên, một số cha mẹ phản ánh, nhà trường phát phiếu, đến năm học mới thì thu lại và làm căn cứ đánh giá hạnh kiểm của các em. Chính vì thế, dịp này họ lại tất bật đi xin nhận xét cho con theo kiểu chống đối, cho có đủ… để vào năm học đỡ bị ảnh hưởng, phiền toái. Từ thực tế này, nhiều người cho rằng, nên xóa bỏ chuyện sinh hoạt hè đi vì nội dung sinh hoạt nhàm chán, không phù hợp với các cháu (vì có cháu cấp 1, cấp 2) rất khó tìm nội dung sinh hoạt chung.

Tuy nhiên, số cha mẹ khác lại cho rằng, nên tổ chức sinh hoạt hè cho các con, bởi các buổi sinh hoạt này tạo không gian sinh hoạt cộng đồng cho các con rất bổ ích. Một phụ huynh ở Phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội chia sẻ rằng: Sinh hoạt hè ở nơi chị sinh sống không ép buộc các con mà trên tinh thần tự nguyện. Nhưng quan trọng là người lớn, nòng cốt là Đoàn Thanh niên và tổ dân phố, phải nghĩ ra những nội dung sinh hoạt phù hợp. Ngoài tổ chức các trò vui chơi, dạy cho các cháu các kiến thức về chữ thập đỏ, các bà, các ông và nhiều cha mẹ trong khu phố cũng đóng góp cùng các con các nội dung vui chơi rất bổ ích. Tự các con thấy vui, bổ ích thì sẽ rủ nhau cùng tham gia. Một điều nữa không thể thiếu, sau mỗi buổi sinh hoạt như vậy, chị phụ trách thường mua kem, bim bim… cho các em nhỏ (kinh phí do tổ dân phố hỗ trợ). Các em vừa ăn quà vừa cười đùa rất vui vẻ và cùng nói về buổi hôm sau cả nhóm sẽ làm gì. Sau 2 tháng nghỉ hè, Phường tổ chức một buổi tổng kết, thi văn nghệ giữa các tổ dân phố. Các con cũng rất “ăn thua”, hăng say tập luyện để được lên quận biểu diễn. Nhưng điều đọng lại là các con rất vui khi được đi biểu diễn, ca hát, được các ông bà, cô bác trong tổ dân phố khuyến khích, khen ngợi, biểu dương. Một điểm đáng ghi nhận nữa là qua những buổi sinh hoạt hè các con trong tổ dân phố dù không học cùng trường, cùng lớp nhưng lại có cơ hội làm quen, biết về nhau và chia sẻ những câu chuyện về trường lớp của mình. Và liên quan đến tờ phiếu nhận xét sinh hoạt hè, có em đến xin nhận xét có em thì không.

Được biết, nhiều trường trên địa bàn TP Hà Nội cũng có phát phiếu nhận xét nhưng cũng không thu lại và con em họ cũng không tham gia sinh hoạt hè mà cũng “chẳng bị sao”.

Vậy vấn đề mấu chốt ở đây là gì? Không phải chuyện sinh hoạt hè vô bổ hay có ích mà là cách người lớn chúng ta tạo cho con trẻ môi trường sinh hoạt như thế nào. Nhiều ông bố bà mẹ kêu rằng không biết quản lý con cái ra sao trong dịp hè, nhưng lại không nhiệt tình đôn đốc, đóng góp cho nội dung sinh hoạt hè ở chính địa phương mình. Nếu mỗi người đều có ý thức làm tốt công việc của mình, như cán bộ phụ trách sinh hoạt, tổ dân phố phải luôn tìm ra cách sinh hoạt phù hợp, hấp dẫn con trẻ; các bậc phụ huynh thay vì “bàn lùi” thì hãy đóng góp ý kiến, động viên con em mình tham gia sinh hoạt hè thì đâu có chuyện sinh hoạt hè như tra tấn nhau.

Và nếu căn cứ vào Phiếu nhận xét sinh hoạt hè để đánh giá hạnh kiểm của các con trong năm học tiếp theo lại là chuyện cần xem xét. Bởi, nghỉ hè là thời gian các con được nghỉ ngơi, vui chơi thoải mái. Gia đình có điều kiện cho các con tham gia sinh hoạt hè là việc tốt, cần khuyến khích chứ không thể trở thành một qui định bó buộc các em và gia đình trong những tháng hè./.

Vũ Hạnh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/vov-binh-luan/nhan-xet-sinh-hoat-he-chi-de-hanh-nhau-545417.vov