Nhập ô tô có thể phải đáp ứng thêm điều kiện

Theo đề xuất mới đang được lấy ý kiến xây dựng dự thảo của Bộ Công thương, ô tô nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam cả mới và đã qua sử dụng đều trong diện bị mở rộng điều kiện, thủ tục.

Bộ Công thương, Bộ Giao thông Vận tải và Tài chính đang xây dựng dự thảo thông tư liên tịch về việc hướng dẫn nhập khẩu ô tô loại mới dưới 16 chỗ ngồi. Trong đó, Bộ Công thương đề xuất các quy định nhằm tăng cường kiểm soát, hạn chế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc. Với các loại xe mới dưới 16 chỗ ngồi, sẽ chỉ được làm thủ tục hải quan tại 5 cửa khẩu cảng biển quốc tế là Cái Lân - Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây cũng là 5 cửa khẩu cảng biển quốc tế được tiếp nhận các loại ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu. Ô tô chở người loại dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng chỉ được phép nhập khẩu về Việt Nam khi đã được cơ quan đăng kiểm cấp thông báo đạt yêu cầu chất lượng nhập khẩu. Trong năm 2009, lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam liên tục tăng và đạt “đỉnh” là 8.700 chiếc nhập về trong tháng 7 với kim ngạch 118 triệu USD, khiến thị trường có dấu hiệu “bội thực”. Cũng theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tỷ trọng xe nhập khẩu so với tổng lượng xe đưa ra thị trường trong năm trước ngày càng tăng. Vì thế, trong văn bản gửi Bộ Công thương hồi cuối tháng 8/2009, Hiệp hội này đã “kêu” về sự cạnh tranh của xe nhập khẩu.

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/kinhte/Nhap-o-to-co-the-phai-dap-ung-them-dieu-kien/20103/82439.datviet