Nhập siêu giảm dần

Theo số liệu cập nhật của Tổng cục Hải quan, trong tháng 8 và nửa đầu tháng 9 này, Việt Nam đã xuất siêu đến 1,69 tỉ đô la Mỹ, đưa mức thâm hụt thương mại hàng hóa trong thời gian 8,5 tháng đầu năm 2017 giảm xuống còn gần 701 triệu đô la Mỹ.

Nhờ liên tiếp xuất siêu những tháng gần đây, nên nhập siêu tính chung giảm dần. Máy móc là những mặt hàng mà Việt Nam nhập nhiều - Ảnh minh họa: Hùng Lê

Số liệu của cơ quan hải quan cho thấy, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước trong tháng 8 đạt mức cao nhất từ đầu năm đến nay (đạt gần 37,95 tỉ đô la Mỹ). Thặng dư thương mại 1,59 tỉ đô la Mỹ trong tháng 8 và 100 triệu đô la Mỹ trong nửa đầu tháng 9 đã giúp đưa nhập siêu của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15-9  giảm xuống chỉ còn bằng 0,5% kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Đây được xem là một kết quả khá ấn tượng về kim ngạch xuất khẩu cả nước, bởi theo số liệu của Tổng cục Hải quan trong 6 tháng đầu năm nay, tháng nào Việt Nam cũng bị nhập siêu, dẫn đến cán cân thương mại cả nước bị thâm hụt đến gần 2,78 tỉ đô la Mỹ. Tuy nhiên, bước sang tháng 7, tình hình được cải thiện dần khi trong tháng này cả nước xuất siêu được 266 triệu đô la Mỹ.

Theo cơ quan hải quan, vấn đề nhập siêu hiện nay vẫn thuộc về khối doanh nghiệp trong nước, trong khi khối doanh nghiệp nước ngoài tiếp tục xuất siêu.

Cụ thể, tính từ đầu năm đến hết ngày 15-9 rồi, khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đạt kim ngạch xuất nhập khẩu gần 189,54 tỉ đô la Mỹ, chiếm 65,6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước, tăng 23,5%, tương ứng tăng gần 36,08 tỉ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này đã đưa cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp có vốn nước ngoài từ đầu năm đến hết 15-9 rồi là hơn 14,07 tỉ đô la Mỹ.

Như vậy, tính ra khối doanh nghiệp 100% vốn trong nước ở cùng thời gian trên nhập siêu lên đến hơn 14,77 tỉ đô la Mỹ.

Theo Tổng cục Hải quan, tính từ đầu năm nay đến hết ngày 15-9 rồi, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt gần 289,14 tỉ đô la Mỹ, tăng 21,4% (tương ứng tăng hơn 50,91 tỉ đô la Mỹ) so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch hàng hoá xuất khẩu đạt hơn 144,22 tỉ đô la Mỹ, tăng 20,1% (tương ứng tăng 24,14 tỉ đô la Mỹ) và kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt hơn 144,92 tỉ đô la Mỹ, tăng 22,7% (tương ứng tăng gần 26,77 tỉ đô la Mỹ).

Lê Hoàng

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/164883/nhap-sieu-giam-dan.html