Nhập thêm thiết bị từ Nhật để quan trắc sự dịch chuyển

Ông Võ Ngọc Trình, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Lạt cho biết cơ quan chức năng đã thực hiện mũi khoan địa chất đầu tiên sâu 20 m, lấy mẫu đất đi kiểm định để xác định nguyên nhân vụ sụt lún tại đường Nguyễn Văn Trỗi.

Chiều 30.4, ông Võ Ngọc Trình, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Lạt cho biết các cơ quan chức năng đã thực hiện mũi khoan địa chất đầu tiên sâu 20 m, lấy mẫu đất đi kiểm định để xác định nguyên nhân vụ sụt lún tại khu dân cư đường Nguyễn Văn Trỗi. Sau kỳ nghỉ lễ sẽ tiếp tục khoan thêm 3 mũi nữa.

Còn Sở TN-MT cho biết từ chiều 28.4, Công ty cổ phần địa chất Kawasaki (Nhật Bản) đã lắp đặt xong một thiết bị quan trắc giãn kế tự động (extensometer) tại nhà số 27C Nguyễn Văn Trỗi. Thiết bị này bao gồm một dây giãn “đặc biệt” được đặt trong ống nhựa dài khoảng 10 m, đường kính khoảng 9 cm. Nếu những ngôi nhà tiếp tục bị dịch chuyển ra phía sau, dây “đặc biệt” sẽ giãn ra, qua đó thiết bị sẽ đo được sự di chuyển. Kết quả biểu đồ lượng dịch chuyển quan trắc bằng giãn kế từ 17 giờ ngày 28.4 đến nay cho thấy không còn tình trạng các ngôi nhà bị dịch chuyển nữa. Tuy nhiên, việc ứng trực của các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng và TP.Đà Lạt vẫn được duy trì 24/24. Công ty cổ phần địa chất Kawasaki đang đưa thêm một bộ thiết bị quan trắc từ Nhật qua để tiếp tục lắp đặt và theo dõi sự dịch chuyển của các ngôi nhà tại khu vực sụt lún này ngay sau kỳ nghỉ lễ.

Lâm Viên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/kinh-doanh/nhap-them-thiet-bi-tu-nhat-de-quan-trac-su-dich-chuyen-830982.html