Nhật Bản bắt đầu bán hoa hồng xanh tự nhiên

Nhật Bản sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới bầy bán rộng rãi những bông hồng màu xanh lam tự nhiên, màu sắc mà con người khát khao tìm kiếm bấy lâu nay.

Theo thông báo của Công ty Suntory của Nhật Bản, những bông hồng màu xanh lam bắt đầu được nghiên cứu và trồng thử 20 năm trước, sẽ xuất hiện tại các cửa hàng hoa trong tháng 11 tới. Màu sắc mới sẽ mang tên là “Applause” đã được sự chấp thuận của Chính phủ Nhật Bản về độ an toàn sinh học. Theo dự kiến, một bông hồng xanh sẽ có giá 2.000 – 3.000 Yên. Nó tương đương với khoảng 22-23 USD và bằng khoảng 400.000 VND. Giá của nó được cho là đắt hơn khoảng 10 lần so với những màu hoa bình thường khác ở Nhật Bản. Trong tự nhiên, hoa hồng màu xanh không tồn tại vì không có gene chịu trách nhiệm sản xuất bột màu xanh lam trong loại hoa này. Tại các cửa hàng hoa, từ trước tới giờ, những bông hồng xanh được bầy bán chỉ là những bông hồng màu trắng được phun sắc xanh lên mà thôi. Để tạo ra những bông hoa hồng màu xanh, nhiều nhà khoa học ở nhiều quốc gia trên thế giới đã thử nghiệm lai tạo. Nhưng thành công đầu tiên chỉ thuộc về một nhóm các nhà khoa học Nhật Bản và Úc vào năm 2004 khi họ khám phá ra rằng, bằng cách thêm gene của hoa păng-xê sẽ tạo ra được những giống hoa hồng màu xanh thật sự. Trong năm 2004, có thông tin rằng phương pháp lai tạo giống hoa hồng màu xanh cũng đã được một nhà khoa học người Mỹ phát hiện ra và các phương tiện truyền thông sau đó đã đưa tin rằng trong vòng 1 năm tới, loại hoa đặc biệt này sẽ được bày bán ở Mỹ. Tuy nhiên, dự báo này đã không được chứng thực trong thực tế sau đó. Theo

Nguồn TTOL: http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/khoahoc/412826/index.html