Nhật Bản chế tạo robot chữa chứng ngủ ngáy

(GDVN) - Một nhóm nhà khoa học Nhật Bản tuyên bố đã chế tạo thành công robot chữa bệnh ngủ ngáy.

Robot này có hình dạng trông giống như một con gấu bắc cực bằng bông cực kỳ dễ thương mà người dùng có thể sử dụng nó như một chiếc gối trong lúc ngủ.

Nó có thể chữa chứng ngáy khi ngủ cho mọi người bằng cách làm cân bằng lượng ô-xy trong máu cũng như nhịp tim của họ trong lúc ngủ và từ đó giúp họ điều hòa nhịp thở, không phát ra tiếng ngáy.

Con robot chữa ngáy này có một máy cảm biến chèn vào tay người sử dụng với mục đích đo nồng độ ô-xy trong máu của người ngủ, một máy cảm biến dùng để xoa lên đầu điểu chỉnh ô-xy trong máu và một microphone phát hiện tiếng ngáy được đặt bên nó.

Robot chữa ngáy có tên gọi là Jukusui-kun, trong tiếng Nhật nghĩa là giấc ngủ sâu, được phát triển bởi các nhà khoa học thuộc Đại học Waseda ở Tokyo và vừa mới được chính thức ra mắt trong lãm Robot quốc tế.

Hiện robot này vẫn chưa được bán ngoài thị trường.

Nguồn Giáo Dục VN: http://giaoduc.net.vn/kham-pha/nhat-ban-che-tao-robot-chua-chung-ngu-ngay/74583.gd