Nhật Bản có thể dẫn đầu về năng lượng địa nhiệt

Ông Lester Brown, Chủ tịch Viện Chính sách Trái đất, trụ sở tại Mỹ, ngày 26/5 cho biết Nhật Bản nên tập trung vào phát triển năng lượng địa nhiệt bởi quốc đảo có nhiều núi lửa này có khả năng trở thành quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực trên.

Nhật Bản có thể đưa năng lượng địa nhiệt thành trọng tâm của kinh tế năng lượng mới giống như năng lượng gió đối với Mỹ và Trung Quốc. Theo ông Lester Brown, trên thế giới hiện nay chưa có quốc gia tiên phong trong lĩnh vực năng lượng này. Hiện cũng chưa có nước công nghiệp nào có lĩnh vực địa nhiệt hoạt động tốt. Nhật Bản, có vị trí địa lý ở giao lộ của 4 tầng địa chất và trên cái gọi là "Vành đai lửa Thái Bình Dương" với các núi lửa nằm rải rác. Nếu Nhật Bản có thể khởi động sự phát triển đầy đủ công nghệ năng lượng địa nhiệt thì "điều này không chỉ giảm lượng khí thải cácbon mà còn có thể mang lại cho Nhật Bản tiềm lực để đóng vai trò dẫn đầu trong việc phát triển nguồn năng lượng địa nhiệt thế giới. Ông Brown còn nhấn mạnh nhu cầu về công nghệ này sẽ phát triển tại những nước giàu nguồn địa nhiệt như Indonesia, Philippines, Chile, Peru, Colombia và Nam Phi. Nhật Bản đã tận dụng những dòng suối nước nóng như nguồn tài nguyên du lịch, nhưng năng lượng địa nhiệt mới chỉ chiếm 0,3% trong tổng năng lượng tổng hợp của nước này và họ đang phụ thuộc nhiều vào việc nhập khẩu dầu và các tài nguyên khác. Nhật Bản - nền kinh tế lớn nhất châu Á và là quốc gia có lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính nhiều thứ 5 thế giới - đã cam kết đến năm 2020 sẽ giảm 25% lượng khí thải nhà kính so với mức năm 1990, với điều kiện là các nước có lượng khí thải lớn khác cũng phải giảm mạnh lượng khí thải./. Hương Thảo (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/nhat-ban-co-the-dan-dau-ve-nang-luong-dia-nhiet/20105/46867.vnplus