Nhật Bản dàn trận chiến đấu cơ theo dõi Trung Quốc diễn tập

Ngày 25/9, Nhật Bản đã điều chiến đấu cơ theo dõi phi cơ Trung Quốc bay diễn tập qua eo biển nằm giữa đảo Okinawa và quần đảo Miyako của nước này.

Sáng 25/9, Không quân Trung Quốc đã điều khoảng 40 máy bay ném bom và các máy bay chiến đấu bay qua eo biển giữa các đảo của Nhật Bản, để tiến hành tập trận ở Tây Thái Bình Dương. Đây là lần thứ hai trong cùng một tháng không quân Trung Quốc tiến hành diễn tập ở Tây Thái Bình Dương với số lượng máy bay được huy động lần này vượt trội so với lần trước.

Oanh tạc cơ H-6K (trái) cùng chiến đấu cơ Su-30 của Trung Quốc bay qua eo Miyako ngày 25/9.

Kyodo dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, khi nhóm đầu tiên gồm 8 máy bay Trung Quốc, trong đó có hai máy bay chiến đấu bay qua eo biển Miyako vào sáng 25/9, Nhật Bản đã đáp trả bằng cách triển khai máy bay chiến đấu.

Dù khẳng định rằng đội máy bay chiến đấu bay gần biên giới Nhật Bản vào ngày 25/9 có quy mô lớn nhưng Trung Quốc nhấn mạnh rằng đã không xâm phạm không phận của Nhật Bản.

Eo biển Miyako nằm ngay giữa hai hòn đảo Okinawa và Miyako của Nhật Bản, đây là một trong số ít các tuyến đường mà Trung Quốc có thể sử dụng để đi vào Thái Bình Dương. Bắc Kinh đã sử dụng eo biển này kể từ tháng 5/2015.

Trung Quốc hôm qua còn tuần tra "thường lệ" Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông mà Bắc Kinh đơn phương thiết lập năm 2013. Thông tin trên xuất hiện vào thời điểm căng thẳng liên quan đến tranh chấp ở Biển Đông và biển Hoa Đông ở mức cao. Một số nhà phân tích cho rằng Trung Quốc diễn tập để cảnh báo Nhật Bản, sau khi Tokyo tuyên bố sẵn sàng tuần tra ở Biển Đông.

Thu Phương (Theo Kyodo)

Thu Phương (Theo Kyodo)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nhat-ban-dan-tran-chien-dau-co-theo-doi-trung-quoc-dien-tap-d80650.html