Nhật Bản giới thiệu “bệnh nhân máy”

Rất ít người muốn trở thành vật thí nghiệm cho các nha sĩ tập sự. Tuy nhiên tại Nhật Bản, chuyện này đã thay đổi cùng sự ra đời của rô bốt bệnh nhân.

Rô bốt nữ mang tên Hanako này là sản phẩm của nhà nghiên cứu Atsuo Takanishi và Đại học Showa. Hanako luôn sẵn sàng để các sinh viên theo học nha khoa khoan răng. Nó có khả năng kêu đau, chớp mắt và chảy nước dãi như bệnh nhân thực. Được biết Hanako sẽ là rô bốt đầu tiên trên thế giới được dùng để đánh giá kỹ năng của sinh viên y khoa Nhật Bản trên quy mô lớn. Cuối tháng 3, 88 sinh viên sẽ lần đầu được huấn luyện và làm bài thi cùng với rô bốt này. V.L

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/131n20100326081513535t131/nhat-ban-gioi-thieu-benh-nhan-may.htm