Nhật Bản gỡ bỏ cảnh báo sóng thần

- Chính phủ Nhật Bản vào sáng nay đã chính thức gỡ bỏ các cảnh báo đe dọa xuất hiện sóng thần được ban bố trước đó sau trận động đất xảy ra vào hôm thứ Bảy 27/2.

"Chúng tôi đã gỡ bỏ tất cả các cảnh báo vào lúc 10h15 (giờ địa phương)" - trích dẫn lời của đại diện cơ quan Khí tượng Nhật Bản Yoshiro Ota. Tính tới thời điểm này, tất cả các cảnh báo về sóng thần trên khu vực Thái Bình Dương sau trận động đất mạnh 8,8 độ richter ở Chile đều đã được gỡ bỏ. Trận động đất mạnh nhất trong đầu thế kỷ 21 nằm ngoài khơi bờ biển Chile ở độ sâu 55km, cách thành phố Concepcion 115km và thủ đô Santiago 325km. Trận động đất đã cướp đi sinh mạng của 708 người và phá hủy hơn 1,5 triệu ngôi nhà và khiến hơn 32 vạn dân ven biển Nhật Bản phải di dời. Trước đó, Nhật Bản cũng đã gỡ bỏ một cảnh báo về sự xuất hiện của sóng thần cao hơn 3m ở 3 tỉnh miền bắc đảo Honshu nhưng vẫn giữ cảnh báo về sóng thần 1-2m trên bờ biển Thái Bình Dương. Chiều cao của con sóng thần lớn nhất được ghi nhận ở Nhật là 1,2m. Còn các con sóng cao 10-90cm đã được ghi nhận tại hơn 60 khu vực của Nhật trong hôm chủ nhật. Mặc dù các cảnh báo sóng thần đã được rút lại nhưng văn phòng khí tượng của Nhật Bản vẫn yêu cầu người dân nên thận trọng khi tới gần các khu vực bờ biển. Nguyễn Hường (Theo Rian)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/201003/Nhat-Ban-go-bo-canh-bao-song-than-1742741/