Nhật Bản huy động 34.000 lính tập trận chiếm đảo

(Kienthuc.net.vn) - Khoảng 34.000 lính thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sẽ tham gia cuộc tập trận đánh chiếm đảo kéo dài hơn nửa tháng.

Hãng thông tấn Kyodo News dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Nhật Bản, khoảng 34.000 lính cùng với các trang bị như tiêm kích F-2, tàu chiến, xe tăng thuộc các Lực lượng Phòng vệ mặt đất, trên không, trên biển sẽ tham gia cuộc tập trận chung quy mô lớn đánh chiếm đảo tại quần đảo Kyushu và Okinawa từ ngày 1-18/11.

Địa điểm tập trận lấy Kyushu và Okinawa làm khu vực trung tâm, nhưng thao trường tập trận chủ yếu là đảo Okidaitō-jima nằm cách phía Đông Nam của Naha khoảng 400 km. Với các khoa mục như tác chiến đổ bộ, huấn luyện vận chuyển, nhưng trên thực tế là tập trận đánh chiếm đảo.

Ảnh minh họa.

Theo đó, các Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) sẽ mô phỏng tác chiến đổ bộ, kế hoạch do lực lượng đánh bộ miền Tây của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JGSDF) chịu trách nhiệm bảo vệ đảo sẽ lên tàu đổ bộ của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản (JMSDF) tiếp cận đảo, máy bay chiến đấu của Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) theo kế hoạch thực hiện yểm trợ.

Trong thời gian tập trận, JSDF còn triển khai tên lửa hành trình đối hạm tại nơi đóng quân Naha của JGSDF và căn cứ Miyakojima Sub của JASDF.

Bằng Hữu

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/nhat-ban-huy-dong-34000-linh-tap-tran-chiem-dao-275096.html