Nhật Bản lần đầu bán trái phiếu kỳ hạn 10 năm với lợi suất âm

Ngày 29/2, lần đầu tiên trong một thập kỷ qua, chính phủ Nhật Bản đã bán trái phiếu kỳ hạn 10 năm ở mức lợi suất âm.

Điều này đồng nghĩa với việc chính phủ vẫn thu được lợi nhuận từ việc đi vay nợ do các nhà đầu tư ồ ạt mua vào trái phiếu Nhật Bản khi không muốn đổ tiền vào các kênh đầu tư khác.

Trái phiếu chính phủ Nhật Bản thường được đánh giá là một kênh đầu tư an toàn cho dù lãi suất khá thấp, thậm chí bằng 0 hoặc có khi giảm xuống mức âm.

Tổng cộng đã có khoảng 2,2 nghìn tỷ yen (20 tỷ USD) trái phiếu được bán ra với lợi suất trung bình ở mức -0,024%.

Theo ước tính của Bộ Tài chính Nhật Bản, lượng đặt mua trái phiếu lớn gấp 3,2 lần so với khối lượng trái phiếu chào bán, đánh dấu mức tăng đáng kể về nhu cầu kể từ đợt phát hành trái phiếu hồi tháng 12 năm ngoái.

Trong tháng trước, sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tuyên bố áp dụng chính sách lãi suất âm trong hệ thống ngân hàng, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 5 năm cũng đã lần đầu tiên ghi nhận mức âm.

“Nhu cầu trái phiếu lớn hơn dự báo”, ông Shuichi Ohsaki, chiến lược gia về lãi suất tại ngân hàng Bank of America Merrill Lynch nhận định. “Kết quả đợt phát hành trái phiếu vừa qua cho thấy nhu cầu mua trái phiếu vẫn rất dồi dào trước đợt bán trái phiếu tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 3”.

Bình Minh Theo Bloomberg

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Quoc-te/826539/nhat-ban-lan-dau-ban-trai-phieu-ky-han-10-nam-voi-loi-suat-am