Nhật Bản mong muốn xây dựng quan hệ 'hiệu quả' với Triều Tiên

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho rằng việc xây dựng mối quan hệ 'hiệu quả' với Triều Tiên sẽ mang lại lợi ích cho cả hai nước cũng như đem lại sự ổn định cho khu vực.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo hãng tin Kyodo của Nhật Bản, ngày 28/3, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho rằng việc xây dựng mối quan hệ "hiệu quả" với Triều Tiên sẽ mang lại lợi ích cho cả hai nước cũng như đem lại sự ổn định cho khu vực.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Kishida nêu rõ: "Nhật Bản sẽ tiếp tục giải quyết các vấn đề liên quan đến Triều Tiên," bao gồm vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc trong quá khứ.

Nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng nói rằng nước này sẽ tiếp tục nỗ lực thiết lập đối thoại cấp cao với Triều Tiên.

Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, Thủ tướng Kishida đưa ra thông điệp như vậy hai ngày sau khi bà Kim Yo Jong - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, đưa ra tuyên bố cho biết Triều Tiên từ chối mọi liên lạc với Nhật Bản sau khi Tokyo lên tiếng về vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc trong quá khứ và chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Từ đầu năm 2023, Thủ tướng Kishida đã bày tỏ mong muốn tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un để thảo luận về vấn đề công dân bị bắt cóc được đề cập ở trên.

Hồi tháng Hai vừa qua, bà Kim Yo Jong cho biết chính quyền Triều Tiên để ngỏ khả năng cải thiện quan hệ với Nhật Bản, trong đó có việc mời lãnh đạo Nhật Bản tới thăm Bình Nhưỡng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/nhat-ban-mong-muon-xay-dung-quan-he-hieu-qua-voi-trieu-tien-post937165.vnp