Nhật Bản phát minh Robot cho người ngủ ngáy

Các nhà nghiên cứu tại đại học Waseda đã phát minh ra một cái gối là thiết bị robot có hình dạng của một chú gấu Bắc cực dễ thương mang tên Fukusuri-kun, nhằm ngăn ngừa chứng ngủ ngáy và giúp đỡ những người bị hội chứng ngưng thở khi ngủ.

Để con robot này làm việc hiệu quả hơn, người ngủ ngáy phải đeo một đồng hồ đo nồng độ oxy trên tay trong khi ngủ. Khi nồng độ oxy trong máu – thủ phạm của tật ngủ ngáy xảy ra, cảm biến sẽ gửi tín hiệu đi và Gấu Fukusuri-kun sẽ nhận diện âm thanh tiếng ngáy thông qua một micro.

Khi phát hiện tiếng ngáy lớn, gấu robot sẽ nhẹ nhàng đẩy đầu của người đang ngủ sang một bên và nhẹ nhàng mát xa khuôn mặt để người ngủ không bị nghẽn đường hô hấp, nhờ đó không tạo ra tiếng ngáy và sẽ có một giấc ngủ ngon.

Thanh Hoa (theo Digitaltrends)

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/nhat-ban-phat-minh-robot-cho-nguoi-ngu-ngay/66640