Nhật Bản rung chuyển bởi động đất 7,3 độ rích-te

QĐND - Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương thông báo, một trận động đất mạnh 7,3 độ rích-te xảy ra rạng sáng 26-10 đã làm rung chuyển bờ biển phía Đông của Nhật Bản. Ngay sau động đất, Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) cảnh báo có thể xảy ra sóng thần lên tới 1m ở bờ biển Đông Bắc Nhật Bản, đồng thời yêu cầu người dân tránh xa các khu vực bờ biển. Đài Truyền hình NHK đưa tin, một đợt sóng thần nhỏ cao 30cm đã đánh vào bờ biển Nhật Bản ngay sau động đất. Các cột sóng này được quan sát thấy ở tỉnh Miyagi, buộc nhà chức trách phải mở rộng lệnh cảnh báo sang cả tỉnh Ofunato. Khuyến cáo sơ tán cũng đã được đưa ra đối với các tỉnh Iwate, Miyagi, Ofunato và Fukushima, nhưng hiện chưa có thông tin về thương vong tại các khu vực này. Tuy nhiên, lệnh cảnh báo sóng thần đã được JMA dỡ bỏ sau đó 2 tiếng.

VIỆT ANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/3/102/102/269704/Default.aspx