Nhật Bản sẵn sàng ứng phó với biến động tiền tệ

Trong bối cảnh đồng yên giảm xuống mức thấp nhất trong 34 năm so với đồng USD, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, Bộ Tài chính và Cơ quan dịch vụ tài chính Nhật Bản đã tiến hành họp khẩn nhằm hạn chế những diễn biến quá mức của đồng yên, không loại trừ khả năng can thiệp vào thị trường ngoại hối.

Theo đó, Ngân hàng trung ương Nhật Bản, Bộ Tài chính và Cơ quan dịch vụ tài chính Nhật Bản cho biết đang theo dõi sát diễn biến thị trường và có thể thực hiện “các biện pháp quyết liệt”. Cơ quan này cũng khẳng định các hành vi đầu cơ đang đứng sau sự giảm giá của đồng yen. Lần gần đây nhất khi Nhật Bản triển khai “các biện pháp quyết liệt” là vào mùa Thu năm 2022, khi nước này can thiệp vào thị trường để ngăn chặn đà giảm giá của đồng nội tệ.

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nhat-ban-san-sang-ung-pho-voi-bien-dong-tien-te-216062.htm