Nhật Bản tái khởi động lò phản ứng hạt nhân Takahama

Ngày 18/5, thông tin lò phản ứng hạt nhân Takahama thuộc tỉnh Fukui, miền Trung Nhật Bản, được tái khởi động đã gây nên làn sóng phản đối gay gắt từ những người dân trong khu vực lân cận.

Nhà máy điện hạt nhân số 4 tại Takahama (Ảnh: CNBC)

Ngày 18/5, thông tin lò phản ứng hạt nhân Takahama thuộc tỉnh Fukui, miền Trung Nhật Bản, được tái khởi động, đã vấp phải phản ứng gay gắt của người dân trong khu vực lân cận.

Theo đó, vào hôm thứ tư, tập đoàn Kansai Electric Power (KEPCO) công bố sẽ tái khởi động lò phản ứng số 4 tại nhà máy hạt nhân Takahama sau khi có quyết định của tòa án.

Được biết, tháng 3/2017, chính quyền tỉnh Fukui vừa thông qua kế hoạch tái khởi động lò phản ứng này. Tuy nhiên, nhiều người dân lân cận thuộc tỉnh Shiga, do quan ngại về vấn đề an toàn, đã đề nghị tòa án quận ngăn cản việc làm này. Cuối cùng, tòa án án của khu vực này tại Osaka đã đồng ý cho KEPCO tái khởi động lại hai trong số bốn lò phản ứng tại Takahama. Hiện nhà máy số 4 đang đặt tại tỉnh Fukui, cách thủ đô Tokyo 350 km về phía Tây.

“Chúng tôi cam kết công ty sẽ cẩn trọng, tuân thủ kỷ luật, các nguyên tắc bảo hộ và xem bảo đảm an toàn là ưu tiên hàng đầu trong khi nhà máy hoạt động” - Shigeki Iwane, chủ tịch KEPCO, tuyên bố.

Nhật Bản tái khởi động lò phản ứng nhà máy điện hạt nhân Takahama (Ảnh: CNBC)

Trước đó, sau thảm họa tại tỉnh Fukushima, chính quyền Nhật Bản đã cho đóng cửa toàn bộ các lò phản ứng hạt nhân của nước này. Cho tới nay, chỉ có một số lò phản ứng hoạt động trở lại do phản đối từ phía người dân dẫn tới các vụ kiện tụng kéo dài. Các lò phản ứng bị cho ngừng hoạt động bao gồm lò phản ứng số 1 và số 2 tại nhà máy Mihama của Công ty điện lực Kansai ở tỉnh Fukui; lò phản ứng số 1 tại nhà máy Tsuruga thuộc Công ty điện nguyên tử Nhật Bản cũng nằm ở tỉnh Fukui; lò phản ứng số 1 tại nhà máy Shimane thuộc Công ty Điện lực Chugoku đặt tại tỉnh Shimane và lò phản ứng số 1 thuộc nhà máy Genkai của Công ty điện lực Kyushu ở tỉnh Saga.

Thống đốc tỉnh Shiga Taizo Mikazuki đã lên tiếng thất vọng về phán quyết trên và yêu cầu giải trừ hạt nhân tại Nhật. Ông bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về khả năng tỉnh Shiga phải chịu ảnh hưởng nặng nề nếu xảy ra tai nạn:

"Người dân địa phương lo lắng sâu sắc về các nhà máy hạt nhân. Chính phủ nên thay đổi chính sách năng lượng hiện nay dựa vào các nhà máy hạt nhân trong thời gian sớm nhất".

Trong khi đó, Thủ tướng Shinzo Abe từng kêu gọi phát triển năng lượng hạt nhân một cách vững chắc và mong muốn thiết lập và củng cố nền kinh tế lớn thứ ba thế giới.

Như Ý (Theo CNBC, 5/2017)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/nhat-ban-tai-khoi-dong-lo-phan-ung-hat-nhan-takahama-d57912.html