Nhật Bản thông qua luật cho phép kiểm tra tàu Triều Tiên

(VOV) - Đây là các biện pháp trừng phạt bổ sung của Nhật Bản sau khi nhận kết quả điều tra về vụ chìm tàu hải quân Cheonan của Hàn Quốc

>>Hàn Quốc xem xét trình vụ chìm tàu Cheonan lên LHQ Ngày 28/5, Thượng viện Nhật Bản đã bỏ phiếu thông qua Đạo luật cho phép kiểm tra tàu chở hàng ra vào CHDCND Triều Tiên. Đạo luật này được xây dựng dựa trên Nghị quyết số 1874 của Hội đồng Bảo an LHQ năm 2009, khuyến khích các quốc gia thành viên LHQ kiểm tra tàu chở hàng ra vào Triều Tiên, sau vụ thử hạt nhân dưới lòng đất của nước này tháng 5/2009. Theo Đạo luật này, Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản có thể kiểm tra các tàu chở hàng ra vào Triều Tiên ngay tại vùng biển quốc tế, nếu được chủ tàu và nước mà tàu treo cờ đồng ý. Cũng trong ngày 28/5, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định giới hạn lượng tiền gửi từ Nhật Bản về Triều Tiên từ mức 10 triệu yen hiện nay xuống còn 3 triệu yen. Thủ tướng Hatoyama cũng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập khẩu của Triều Tiên thông qua nước thứ 3./. Hoàng Liên Sơn (từ tokyo)

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/nhat-ban-thong-qua-luat-cho-phep-kiem-tra-tau-trieu-tien/20105/145102.vov