Nhật Bản tiêm phòng cúm cho người dân

– Bắt đầu từ 20/10, Nhật Bản tiến hành tiêm vắc-xin phòng cúm H1N1 cho người dân.Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ dành ưu tiên lượng vắc xin cho 54 triệu người và có kế hoạch tiêm chủng cho họ. Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn cần nhập khẩu thêm vắc-xin để đáp ứng hơn nữa việc tiêm chủng mở rộng hơn cho người dân.

Hôm nay, có khoảng 1 triệu người bao gồm các đối tượng như: bác sĩ, y tá và các nhân viên cứu hộ… được tiêm vắc-xin. Họ là những đối tượng được ưu tiên hàng đầu vì thường xuyên phải tiếp xúc với dịch bệnh. Y tá Kazuko Naganuma (61 tuổi), thuộc bệnh viện Kofu (quận Yanamashi) rất ủng hộ chương trình tiêm chủng này. “Nó giúp ích rất nhiều cho chúng tôi khi mà chúng tôi phải tiếp xúc thường xuyên với bệnh nhân” – y tá này cho biết. Tiếp theo đó, phụ nữ có thai và những người đang mắc một số bệnh như hen suyễn sẽ được tiêm chủng vào tháng 11 tới. Trẻ em từ 1 đến 8 tuổi sẽ được tiêm chủng vào tháng 12. Trẻ sơ sinh và các em từ độ tuổi 13 trở lên sẽ được tiêm vào tháng 1 năm sau. Lượng vắc-xin hiện được bảo quản tại các cơ sở y tế của 23 quận huyện. Các quận huyện khác sẽ được tiếp nhận vắc-xin trong tuần này hoặc trong tuần kế tiếp. Chính quyền địa phương sẽ quyết định việc tiêm chủng và việc thiết kế thành lập các địa điểm để thực hiện điều này, dựa trên số người muốn tiêm vắc-xin và lượng vắc xin có thể cung cấp./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=366220&co_id=30127