Nhật Bản và Mỹ hối thúc Trung Quốc gây sức ép với Triều Tiên

Nhật Bản và Mỹ đã nhất trí hối thúc Trung Quốc gia tăng sức ép đối với Triều Tiên liên quan đến các chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của nước này.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 16/3, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã nhất trí hối thúc Trung Quốc gia tăng sức ép đối với Triều Tiên liên quan đến các chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của nước này.

Hai ngoại trưởng đã nhất trí rằng với với tư cách là nước hỗ trợ kinh tế và ngoại giao đối với Triều Tiên, Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Bình Nhưỡng sẽ được thực hiện nghiêm túc nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân của nước này.

Ngoài ra, hai ngoại trưởng đều bày tỏ quan ngại về các động thái "quyết đoán" ngày càng gia tăng của quân đội Trung Quốc tại Biển Hoa Đông và Biển Đông./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nhat-ban-va-my-hoi-thuc-trung-quoc-gay-suc-ep-voi-trieu-tien/436164.vnp