Nhật cho VN vay 25 tỉ Yên

(TBKTSG Online) - Nhật Bản cam kết cho Việt Nam vay 25 tỉ Yên để thực hiện chương trình chống biến đổi khí hậu, và chương trình quản lý kinh tế, nâng cao khả năng cạnh tranh.

Tư Hoàng

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh và Đại sứ Nhật Bản Hiroshi Fukada. Ảnh TH

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh và Đại sứ Nhật Bản Hiroshi Fukada vừa ký công hàm về gói tài chính này vào chiều 5-3 tại Hà Nội.

Chương trình chống biến đổi khí hậu sẽ được tài trợ 10 tỉ Yên, và chương trình quản lý kinh tế và nâng cao khả năng cạnh tranh được tài trợ 15 tỉ Yên.

Ông Vinh nói, ông đánh giá cao hai khoản hỗ trợ này trong bối cảnh Việt Nam là quốc gia chịu ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu nặng nề nhất và Chính phủ cũng đang thực hiện chương trình tái cơ cấu.

Trên cơ sở công hàm này, ngày 6-3, Bộ Tài chính và đại diện Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA sẽ ký 2 hiệp định cụ thể cho 2 chương trình vay vốn.

Tại lễ ký kết, Đại sứ Nhật Bản cho biết, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ sang thăm Nhật Bản từ ngày 16 tới. Ông Vinh cho biết, ông sẽ tháp tùng chuyến thăm cấp nhà nước này với Chủ tịch nước.

Nhật Bản là nhà tài trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam, và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam.

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/home/thegioi/hoso/111445/