Nhật đề xuất chuyển nửa Futenma ra khỏi Okinawa

VIT - Nhật Bản đã quyết định đề xuất với Washington chuyển một nửa căn cứ không quân gây tranh cãi của Mỹ Futenma khỏi miền nam hòn đảo Okinawa, một phát ngôn viên cấp cao của chính phủ cho hay.

Chính phủ đã nhất trí kế hoạch chuyển 50% chức năng của căn cứ Futenma sang một số khu vực bên ngoài Okinawa, Jiji Press dẫn lời Tổng thư ký nội các Nhật Bản Hirofumi Hirano nói với các quan chức liên minh cấp cao, cho hay. Tuy nhiên, Jiji Press không cung cấp chi tiết cụ thể. Ông Hirano cũng cho biết, Ngoại trưởng Nhật Bản Katsuya Okada hôm nay (26/3) sẽ gặp gỡ Đại sứ Mỹ John Roos trước chuyến thăm Washington vào ngày 28/3 tới. Chính phủ của Thủ tướng Yukio Hatoyama, người lên nắm quyền hồi năm ngoái, đang xem xét lại hiệp ước kí kết với Mỹ năm 2006. Theo thỏa thuận này, căn cứ Futemma sẽ được di chuyển từ khu vực đông dân cư ở thành phố Ginowan tới khu vực ít dân hơn ở thành phố Nago, phía Bắc đảo Okinawa, vào năm 2014. Ngoài ra, 8.000 lính thủy đánh bộ Mỹ từ đảo Okinawa sẽ phải chuyển đến căn cứ quân sự ở đảo Guam, Mỹ ở Thái Bình Dương trước năm 2014. Ông Hatoyama và liên minh muốn chấm dứt thỏa thuận 2006 và muốn chuyển toàn bộ Futenma ra khỏi Okinawa bởi sự ồn ào và tình trạng tội phạm mà binh lính Mỹ gây ra. Tuy nhiên, Mỹ kịch liệt phản đối. Liên minh lớn của ông Hatoyama, Dân chủ Xã hội, hiện đang hối thúc để xóa sổ căn cứ Futenma ra khỏi Okianawa, một khu vực nhỏ mà có tới hơn nửa trong tổng số 47.000 binh lính Mỹ đóng tại Nhật.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/muctin/quansu/thsk/la74625/default.htm