Nhật hoàng 76 tuổi vẫn đích thân cấy lúa

(TinnhanhVietNamNet)-Nhật hoàng Akihito (76 tuổi) đã đích thân xuống ruộng cấy lúa như một người nông dân thực thụ.

Mới đây (25/5), Nhật hoàng Akihito đã khiến tất cả mọi người phải kính nể khi mặc trên mình bộ quần áo lao động, lội xuống ruộng và cần mẫn cấy từng cây lúa. Trong một ngày, ông đã cấy được 100 cây lúa nếp. Cấy lúa là một truyền thống lâu đời của hoàng gia Nhật. Cứ tới tháng Năm hàng năm, Nhật hoàng lại xuống ruộng để cấy lúa . Đợi đến mùa thu khi lúa chín, đích thân Nhật hoàng sẽ thu hoạch và đem những thành phẩm do chính mình làm ra dâng lên trước bài vị tổ tiên và cúng tế đất trời. Nhật hoàng Akihito lên ngôi ngày 7-1-1989, lấy niên hiệu là Bình Thành, kế nhiệm phụ hoàng Hirohito. Ở Việt Nam, cũng có một phong tục tương tự. Đó là lễ tịch điền. Khi đó các vua quan lần lượt xuống ruộng cày một vài đường đất nhằm khích lệ người nông dân. Sầm Hoa (Theo Chinanews)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thegioi/201005/Nhat-hoang-76-tuoi-van-dich-than-cay-lua-912805/