Nhật ký ĐTVN: Đếm ngược

(TTVN Online) - Hơn 20 con người ở Trung tâm Thành Long – TP.HCM đang đếm ngược ngày Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM khai cuộc. Ở đó, những nỗ lực tập luyện suốt 3 tuần ròng của cầu thủ, cũng như BHL người Việt sẽ có lời giải.

Như thông tin của TT&VH, không khó để định dạng đội hình sẽ chơi chính ở giải đấu mang tính giao hữu sắp tới. Ngoài Đình Luật, không còn ai trong số những tân binh (so với lần tập trung gần đây nhất), tìm được vị trí. Vậy là ngoài Quang Thanh, Vũ Phong và Công Vinh vắng mặt vì những lý do khác nhau, ĐTVN sẽ ra sân với hầu hết những gương mặt đã từng chinh chiến 1 năm qua. Vì những sự xuất hiện mới đây chưa đủ đẳng cấp, hay vì sự thận trọng và đội tuyển đã vơi tính cạnh tranh? ĐTVN sẽ vẫn giữ bộ khung cũ một cách tối đa và ít thử nghiệm - Ảnh:Trần Hải Theo giáo án được thầy “Tô” ấn định, những bài phối hợp nhóm trong không gian hẹp, với cường độ di chuyển liên tục, sẽ luôn được lặp đi lặp lại. Nó được ngầm hiểu như một trong những hình thức tối ưu, trong việc tích lũy thể lực, tăng sự nhuần nhuyễn – ăn ý và cả kỹ năng di chuyển không bóng ở cường độ cao. Nhưng, cách chia 3 đội hình như thế, nó không khác nào một bài khởi động với bóng, để rồi sau đó mới chia đôi đấu đối kháng (có 4 vị trí thường trực ở hành lang cánh, để thực hiện những quả tạt). Về cơ bản, hôm qua, ĐT của quyền HLV Lê Huỳnh Đức đã lại rèn những kỹ năng quen thuộc. Sau hơn nửa giờ đồng hồ quần thảo, dưới cái nóng đến 35 độ C cuối buổi sáng, một bài tập khá mới được thực thi. Nhóm cầu thủ ở hàng hậu vệ và tiền vệ, đập – nhả 1 chạm, trước khi xẻ nách xuống cho hậu vệ (hoặc tiền vệ cánh) băng xuống căng ngang. Pha bóng có thể được kết thúc bằng một cú đánh đầu của tiền đạo, hoặc nữa là nhả lại cho tuyến 2 dứt điểm. Vì không có tác nhân làm nhiệm vụ cản phá, nên tỷ lệ thành công trong dứt điểm rất cao. Giữ đúng thông lệ, sáng nay ĐTVN sẽ được nghỉ tập, để lấy lại thăng bằng. Thầy “Tô” hôm nay sẽ vào Bình Dương xem AFC Cup, một đội bóng đến từ Syria (có các tuyển thủ), nhưng có thể sẽ không có thêm bài tập mới. Theo một nguồn tin không chính thức, ĐTVN sẽ cố gắng tìm thêm 1 hoặc 2 đối tác làm quân xanh, trước khi đội bóng bước vào Giải bóng đá quốc tế TP.HCM. Sau tin vui Phước Tứ tập với bóng, đội lại đón 2 tin không vui: Tuấn Vũ bị phồng da gót chân phải nghỉ vài ngày. Đình Luật bị giãn cơ háng. Vẫn chỉ có 18 cầu thủ tập đầy đủ.

Nguồn Thể Thao VN: http://www.thethaovietnam.com.vn/tin-tuc/bong-da-trong-nuoc/2009-10/nhat-ky-dtvn-dem-nguoc-16155.html