Nhật muốn tặng cún cưng cho Putin, Nga từ chối

Nga có vẻ như đã chối từ khi Nhật Bản đề nghị tặng một chú cún cưng làm quà ngoại giao cho Tổng thống Vladimir Putin tại một hội nghị thượng đỉnh với Thủ tướng Shinzo Abe vào tuần tới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chơi đùa với Yume (trái) và Buffy. (Ảnh: Alexsey Druginyn)

Chính phủ Nhật Bản đã lên kế hoạch tặng thêm cho Tổng thống Nga Vladimir Putin một chú chó đực giống Akita để bầu bạn với Yume, một cô chó cái mà Tokyo đã tặng cho ông Putin vào năm 2012.

Tuy nhiên, một nhà lập pháp Nhật Bản cho biết phía Nga đã từ chối đề nghị này, hãng tin Reuters cho biết.

“Thật không may, chúng tôi đã nghe thông báo từ những người đồng cấp và hy vọng của chúng tôi về việc tặng một ‘chú rể’ đã tiêu tan”, Koichi Hagiuda, thành viên Hạ viện Nhật Bản viết trên blog cá nhân nhưng không nêu ra lý do cụ thể.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm 15-16/12 tại Nhật Bản. Hai nhà lãnh đạo dự kiến khôi phục đối thoại an ninh, tập trận cứu hộ hải quân chung, vốn bị tạm dừng từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crưm vào năm 2014. Hai bên cũng sẽ ký kết một số thỏa thuận kinh tế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nổi tiếng là một người yêu động vật. Ông từng cưỡi ngựa qua những dãy núi ở Siberia, đi bơi với cá heo và vuốt ve một con báo.

Ngoài Yume, có nghĩa là “giấc mơ” trong tiếng Nhật, Tổng thống Nga còn sở hữu Buffy, một chú chó giống Shepherd Bulgaria được thủ tướng Bulgaria tặng năm 2010.

Sầm Hoa

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/the-gioi-do-day/nga-tu-choi-de-nghi-tang-cun-cung-cho-putin-345663.html