Nhật thúc đẩy xem xét đạo luật điều động binh sĩ

Nhật sẽ xem xét thúc đẩy một đạo luật tạo thuận lợi hơn cho việc điều động binh sĩ tham gia các chiến dịch do Liên hợp quốc đứng đầu.

Ngày 21/10, Ngoại trưởng Nhật Bản Katsuya Okada cho biết ông đã chỉ thị Bộ Ngoại giao xem xét thúc đẩy một đạo luật tạo thuận lợi hơn cho việc điều động binh sĩ tham gia các chiến dịch do Liên hợp quốc đứng đầu để hỗ trợ các hoạt động tái thiết ở nước ngoài. Thông báo trên của Ngoại trưởng Nhật Bản được cho là dấu hiệu chính phủ nước này sẽ chuyển trọng tâm từ những chiến dịch quân sự do Mỹ cầm đầu sang các sứ mệnh kiến thiết hòa bình trong khuôn khổ hoạt động của Liên hợp quốc. Phát biểu tại Tokyo, Ngoại trưởng Okada cho rằng chính phủ tiền nhiệm của đảng Dân chủ Tự do (LDP) có xu hướng sử dụng Lực lượng Phòng vệ trong khuôn khổ liên minh an ninh Nhật-Mỹ hơn là Liên hợp quốc, nhưng theo ông, Nhật Bản cần đóng vai trò lớn hơn trong các hoạt động kiến tạo hòa bình. Ngoại trưởng Okada khẳng định điều kiện tiên quyết để Nhật Bản gửi quân ra nước ngoài là phải có sự can dự của Liên hợp quốc. Mới đây Nhật Bản đã chính thức thông báo với Mỹ quyết định của Tokyo từ tháng 1/2010 ngừng sứ mệnh tiếp nhiên liệu cho các tàu chiến của liên quân Mỹ và đồng minh ở Ấn Độ Dương hỗ trợ cuộc chiến tại Afghanistan, đúng như cam kết của Thủ tướng Yukio Hatoyama trong chiến dịch tranh cử vừa qua./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/nhat-thuc-day-xem-xet-dao-luat-dieu-dong-binh-si/200910/21321.vnplus