Nhật Thủy lấn át Minh Thùy ở chung kết Vietnam Idol

Với cả ba tiết mục nổi bật hơn trong đêm thi cuối cùng của Thần tượng âm nhạc, cô gái đến từ Nam Định đang dẫn trước lợi thế so với thí sinh đến từ Quảng Trị.

Chung kết Vietnam Idol vừa diễn ra tại trường quay BHD (TP.HCM) với sự góp mặt của hai cô gái xuất sắc nhất mùa thi thứ 5: Nhật Thủy - Minh Thủy. Trong đó, Nhật Thủy đại diện cho thế hệ ca sĩ bước ra từ trường lớp chuyên nghiệp nhưng cách truyền tải bài hát có cảm xúc rõ nét, còn Minh Thùy là cô gái sở hữu chất giọng khàn hiếm có với cách thể hiện đầy bản năng.

Trong đêm thi chung kết quan trọng diễn ra tối 4/5, hai cô gái Minh Thùy và Nhật Thủy sẽ cùng nhau tranh tài với 3 phần thi gồm một ca khúc chủ đề chung do nhạc sĩ trẻ Phạm Toàn Thắng viết riêng cho chương trình mang tên Khoảnh khắc tuyệt vời, một bài hit từng thể hiện thành công trong các đêm thi trước đây và một bài hát tự chọn.

Sở hữu kỹ thuật điêu luyện được nhạc sĩ Anh Quân và ca sĩ Bằng Kiều đánh giá cao cùng lối hát thổn thức, nhiều cảm xúc, Nhật Thủy đã có phần lấn át Minh Thùy trên sân khấu đêm chung kết, khi cô gái đến từ Quảng Trị vẫn giữ nguyên cách hát truyền cảm hết mình nhưng dễ vấp lỗi. Tuy nhiên, như Mỹ Tâm nhận xét, thật sự rất khó để nắm bắt được sự yêu mến của khán giả dành cho thí sinh hay phong cách nào giữa Minh Thùy và Nhật Thủy và cô mong rằng, khán giả cả nước sẽ có sự lựa chọn đúng nhất.

Các khán giả sẽ có 1 tuần để bình chọn trước khi đêm trao giải bình chọn sẽ diễn ra vào lúc 20h, ngày 11/5, tại TP.HCM. Mỗi thuê bao chỉ được nhắn tối đa 3 tin.

Chung kết Vietnam Idol 2014

Ở phần thi ca khúc lựa chọn, cả Minh Thùy - Nhật Thủy đều chọn bài hit của các ca sĩ trẻ thời gian gần đây. Minh Thùy chọn hit của Noo Phước Thịnh, còn Nhật Thủy hát bản nhạc đang gây sốt khán giả trẻ của Hoàng Tôn.

Video Nhật Thủy bùng nổ với hit 'Để em rời xa' Giọng ca Vietnam Idol tiếp tục có một lựa chọn hoàn hảo với ca khúc đang được yêu thích của tác giả Hoàng Tôn.

Video Minh Thùy hát 'Nỗi nhớ đầy vơi' Nữ ca sĩ biểu diễn ca khúc gắn liền với Noo Phước Thịnh - Hồ Ngọc Hà.

Chung kết Vietnam Idol đã kết thúc với phần trình diễn khá trọn vẹn của cả hai thí sinh nữ. Xét về tổng thể, Nhật Thủy có sự thể hiện xuất sắc hơn Minh Thùy. Trong đó, ngoại trừ Vết mưa từng nhận được sự yêu thích nồng nhiệt của khán giả, nay trình diễn lại vẫn rất xuất sắc, cô gái đến từ Nam Định còn có tiết mục khá hoàn hảo với hit Để em rời xa của Hoàng Tôn. Năm nay, Nhật Thủy được đánh giá cao ở khâu chọn lựa bài hát, khi các ca khúc mà cô biểu diễn thường là hit của các nhạc sĩ trẻ thời gian gần đây và rất phù hợp với xu hướng nghe nhạc của giới trẻ. Cô luôn biết cách làm mới các bài hát. Ở phần thi hát chung ca khúc Khoảnh khắc tuyệt vời, Nhật Thủy thể hiện được sự chắc chắn và kỹ thuật nhưng vẫn có sự cảm xúc của một cô gái trẻ.

Minh Thùy giữ được phong độ tốt trong bài hát đầu tiên Độc bước. Đặc biệt phần rap của cô vẫn ấn tượng như ngày nào. Tuy nhiên, ở hai ca khúc sau là Nỗi nhớ đầy vơi Khoảnh khắc tuyệt vời, cô gái sở hữu ngoại hình mũm mĩm có phần yếu thế. Cô khiến người nghe hồi hộp khi biểu diễn vì sợ cô bị chênh phô. Dù vậy, nét đáng yêu nhất của Minh Thùy như Mỹ Tâm nhận xét chính là cảm xúc truyền tải khi biểu diễn.

Nhận xét về phần trình diễn của Nhật Thủy với ca khúc Khoảnh khắc tuyệt vời, nhạc sĩ Anh Quân cho biết: “Phần trình diễn của em rất chuyên nghiệp, đó là một điều chúng ta đang thiếu và rất cần, em rất đáng giá ở Vietnam Idol năm nay". Trong khi đó, Quang Dũng phấn khích: “Em có thể là người có 70% hát bài này vào tuần sau, nhưng hãy trình diễn với tinh thần tri ân khán giả”. Mỹ Tâm dành lời khen cho Nhật Thủy nhưng cũng né tránh việc so sánh cô với Minh Thùy: "Em luôn làm cho người nghe có niềm tin, khi nghe em hát không hồi hộp bằng Minh Thùy, làng nhạc đang cần những người như em. Chị rất khó biết ai sẽ là người chiến thắng".

Đêm thi chung kết kết thúc trọn vẹn với những màn trình diễn đầy màu sắc của hai cô gái.

Nhật Thủy nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả tại trường quay.

Mỹ Tâm đánh giá cao sự chắc chắn và chuyên nghiệp của Nhật Thủy.

Không nằm ngoài dự đoán, ca khúc Khoảnh khắc tuyệt vời qua giọng ca của Nhật Thủy đã gọn gàng và chuẩn mực hơn rất nhiều nhờ lối hát kĩ thuật của cô gái trẻ.

Minh Thùy hoàn thành 3 phần thi của mình trong đêm chung kết.

Minh Thùy - Nhật Thủy bùng nổ sân khấu Idol với hit Mỹ Tâm Gala 6 với chủ đề Đêm hát đôi diễn ra tối 6/4 chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của "cặp đôi số 10" khi họ hòa quyện trong bản hit "Bí mật" của Mỹ Tâm.

Trên ghế nóng, Mỹ Tâm nhận xét, cô rất xúc động với phần trình diễn của Minh Thùy, nhất là ở đoạn cuối. Nhạc sĩ Anh Quân cho rằng, không có nơi đâu khiến người ta tiến bộ như Vietnam Idol, đặc biệt là Minh Thùy. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ, cũng giống như Mỹ Tâm, anh lo lắng cho Minh Thùy ở đoạn đầu tiên, nhưng cảm thấy an tâm ở phần cuối.

Minh Thùy khiến Mỹ Tâm xúc động với Khoảnh khắc tuyệt vời.

Dù trước đó vừa có phần thi không nhận được nhiều nhận xét tích cực từ ban giám khào, nhưng Minh Thùy vẫn giữ tinh thần thoải mái cùng nụ cười luôn nở trên môi khi thể hiện ca khúc chiến thắng Khoảnh khắc tuyệt vời.

Trong lượt thi thứ 3, cả hai cô gái sẽ cùng nhau tranh tài bằng một ca khúc chủ đề chung do nhạc sĩ trẻ Phạm Toàn Thắng viết riêng cho chương trình mang tên Khoảnh khắc tuyệt vời. Theo giám đốc âm nhạc Huy Tuấn thì đây là một ca khúc pop nhưng rất văn minh và phù hợp với lứa tuổi của cả Minh Thùy và Nhật Thủy.

Chia sẻ cảm hứng sáng tác Khoảnh khắc tuyệt vời, chàng nhạc sĩ trẻ Toàn Thắng cho biết: “Bất cứ thí sinh nào dù dừng chân ở vị trí thấp hay cao cũng luôn ghi nhớ những khoảnh khắc hạnh phúc nhất khi được đứng trước khán giả, được công chúng đón nhận và chia sẻ cảm xúc cùng mình qua bài hát. Từ đó, tôi tưởng tượng và luôn đặt chính mình vào trong hoàn cảnh đó để viết lên cảm xúc cho ca khúc này”.

Cô mạnh dạn lột xác từ phong cách đến hình ảnh trong đêm thi quan trọng.

Phần trình diễn của Nhật Thủy tuy rất xuất sắc, tuy nhiên, vì quá phấn khích nên cô đã phạm chút lỗi chênh phô ở những nốt cao nhất. Anh Quân dành rất nhiều lời khen cho Nhật Thủy và khẳng định cô là quán quân Vietnam Idol trong lòng anh. Mỹ Tâm cho rằng, Nhật Thủy hát chắc chắn và tốt hơn Minh Thùy, tuy nhiên, cô nhắc nhở Thủy cần lưu ý nốt cao. Đạo diễn Quang Dũng cho rằng việc phạm lỗi nhỏ khi quá phấn khích là việc hết sức bình thường của các ca sĩ.

Nhật Thủy khiến toàn bộ khán giả theo dõi trực tiếp phải đứng dậy khỏi ghế để cổ vũ.

Sự "nổi loạn" của Nhật Thủy đã khiến cả sân khấu gần như nổ tung. Qua màn trình diễn này, cô gái xinh xắn đã chứng tỏ mình không chỉ hát hay những bản tình ca lãng mạn mà còn hoàn toàn phù hợp với những ca khúc sôi động, mãnh liệt.

Với một ca khúc được đánh giá là khá "thị trường" như Nỗi nhớ đầy vơi, Nhật Thủy cùng sự hướng dẫn của ca sĩ Bằng Kiều đã mang đến một màn trình diễn khá chất lượng. Cô gái này không quên thể hiện kĩ thuật thanh nhạc của mình bởi những nốt hát lên cao và hát giả thanh vốn là thế mạnh của mình.

Minh Thùy đã hoàn thành phần thi thứ 2 của mình. Trên trang cá nhân, "búp bê quái vật" nhận được nhiều lời chúc mừng của bạn bè, người hâm mộ.

Tương tự Minh Thùy, Nhật Thủy cũng mạnh dạn chọn thể hiện một bản hit khá đình đám và quen thuộc với giới trẻ thời gian qua là Để em rời xa của Hoàng Tôn.

“Đây là bài hát mà sau những lúc tập, tôi thường về nhà mở nghe để thấy thoải mái và được thư giãn hơn. Ca khúc này hiện được khán giả trẻ yêu thích nên tôi cũng muốn qua ca khúc này sẽ đến gần hơn với khán giả của mình”, Nhật Thủy chia sẻ lý do chọn ca khúc này.

Với phần trình diễn của Minh Thùy, ban giám khảo khá dè dặt khi dành lời khen cho cô gái mũm mĩm đến từ Quảng Trị. Theo Mỹ Tâm, Minh Thùy hát tông hơi thấp, nếu chỉnh cao thêm một tông sẽ hay hơn. Trong khi đó, giám khảo Anh Quân cho rằng Minh Thùy chọn bài quá sức vì cô chưa có kinh nghiệm xử lý của người làm nghề. Quang Dũng yêu thích phần trình diễn của ca khúc mà anh cho rằng là thị trường này, vì anh cũng tự nhận mình là đạo diễn phim thị trường. Tuy nhiên các giám khảo đều nhận thấy được khả năng hát truyền cảm, cảm xúc của cô gái 27 tuổi.

Phần thi thứ 2 của cô gái tròn trịa này đã vấp phải những ý kiến trái chiều từ ban giám khảo.

Minh Thùy vừa nhẹ nhàng, vừa mãnh liệt với bài hit của Noo Phước Thịnh.

Video Clip hậu trường đêm chung kết Vietnam Idol Khám phá hậu trường của Thần tượng âm nhạc đêm chung kết.

Trong phần thi thứ 2, Minh Thùy chọn ca khúc Nỗi nhớ đầy vơi của Noo Phước Thịnh.

Mỹ Tâm nhấn mạnh một lần nữa việc cô đánh giá Nhật Thủy chính là “cơn ác mộng” của các thí sinh khác.

"Tôi sáng tác được một ca khúc mà ca sĩ hát như thế này thì tôi thật sự rất hạnh phúc. Vết mưa là một ca khúc nhẹ nhàng, tình tứ ở phần đầu và mạnh mẽ, dữ dội ở phần cuối, và em đã cuốn hút tôi từ đầu đến cuối", nhạc sĩ Anh Quân nhận xét. Sau phần thi này, anh đã bật dậy khỏi ghế để cổ vũ cho thí sinh mà mình yêu thích.

Nhật Thủy mê hoặc khán giả với Vết mưa.

Tiếp nối màn trình diễn thành công của Minh Thùy, Nhật Thủy bắt đầu lượt thi của mình bằngvca khúc Vết mưa. Đây là sáng tác của nhạc sĩ trẻ Vũ Cát Tường, từng giúp Nhật Thủy ghi dấu một cột mốc quan trọng trong Gala 1. Để mang đến sự tươi mới cho khán giả thưởng thức, cô quyết định thay đổi một chút về cách xử lý bài hát.

Nhật Thủy tranh thủ điệu trước ống kính khi đang làm tóc.

"Tôi nghĩ điều quan trọng khi trình diễn lại một ca khúc là phải khiến khán giả có hứng hơn những lần trước. Và em đã làm được điều này", giám khảo Nguyễn Quang Dũng nhận xét về phần thi của Minh Thùy.

Nhật xét về phần thi của Minh Thùy, nhạc sĩ Anh Quân nhắc nhở: " Tôi không còn cảm giác các bạn đang thi. Em hát rất say mê và máu lửa nhưng vẫn nhớ phải kiểm soát giọng hát".

Nữ giám khảo Mỹ Tâm thật sự phấn khích: "Khi nghe em chị rất thoải mái, bài phối rất tuyệt vời khiến màn trình diễn lần này thật sự tiến bộ. Ca khúc vừa thể hiện được chất giọng của em cũng như cá tính mà em theo đuổi. Nếu được, chị mong em phát hành ngay single này. Chị rất thích em, nếu dừng ở đây thì chị vẫn nghĩ em là idol rồi đó".

Minh Thùy được khán giả yêu thích không chỉ bởi chất giọng lạ, mà còn bởi tính cách hồn nhiên, vui vẻ. Trong hậu trường, "búp bê quái vật" luôn nở nụ cười tươi rói.

Không làm khán giả và ban giám khảo thất vọng, Độc bước qua giọng ca đầy khát vọng và lửa của Minh Thùy chính là phần mở màn xuất sắc đêm thi chung kết.

Minh Thùy sẽ là người mở màn cho đêm thi với phần thi đầu tiên là ca khúc thể hiện thành công nhất trong các đêm thi trước. Cô chia sẻ mình đã tham khảo rất nhiều ý kiến của khán giả và cuối cùng, cô gái đến từ Quảng Trị quyết định chọn ca khúc Độc bước từng giúp cô nhận biệt danh "búp bê quái vật" trong Gala 5.

Tuy nhiên, ca khúc Độc bước này trong đêm chung kết sẽ được hát theo cách mới hơn dưới sự hướng dẫn của ca sĩ Mỹ Linh, đó là sự chuyển đổi từ một bản pop đơn thuần sang một bài hát có giai điệu mạnh mẽ, đầy nội lực như chính con người của cô gái tròn trịa này.

Như thường lệ, trong khi phát quảng cáo thì tại phim trường BHD (quận 9, TP.HCM), Mỹ Tâm luôn là nhân vật được khán giả quan tâm và theo dõi kỹ nhất. Mọi nhất cử nhất động của nữ giám khảo xinh đẹp đều khiến các fan phải phát "cuồng".

Bảo Trâm, top 3 Vietnam Idol mùa trước, cũng có mặt ở hàng ghế khán giả. Cô chia sẻ: "Cách đây 1 năm mình cũng được ngồi ngay sau lưng các vị giám khảo đáng yêu thế này".

Sau 2 tuần Vietnam Idol kết hợp với Zing.vn, tổ chức bình chọn 3 tiết mục được yêu thích nhất của Đông Hùng, Nhật Thủy và Minh Thùy thu hút hơn 81.000 lượt vote, kết quả, các fan chọn lựa là Vết mưa, Vì em quá yêu anhTìm lại. 3 ca khúc này sẽ được ban tổ chức thực hiện bản ghi âm chính thức để gửi tặng các fan trong thời gian sớm nhất.

Đặc biệt, ca khúc Vết mưa mà Nhật Thủy sẽ trình diễn trong đêm chung kết nhận được hơn 40% sự yêu thích của khán giả trong tổng số hơn 36.000 lượt vote.

Hai nhân vật chính của đêm chung kết sẵn sàng để cống hiến những màn trình diễn hết mình.

Bộ ba giám khảo sẽ có vai trò định hướng khán giả trong đêm thi quan trọng này.

Ở vị trí khán giả, ca sĩ Đông Hùng - top 3 Vietnam Idol - đang háo hức mong chờ đêm thi của hai cô gái xuất sắc nhất.

Ngay từ đầu chương trình, bộ ba giám khảo đã khiến không khí đêm thi quan trọng bớt phần căng thẳng với những lời chia sẻ rất đáng yêu. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng nhắn gửi hai cô gái: "Chỉ còn vài tuần nữa đã không còn là thí sinh nữa, các em không cần phải lo lắng điều gì nữa. Tuần sau, ban giám khảo sẽ trình diễn cùng các thí sinh và chúng tôi sẽ rất tự hào về các em".

Sân khấu Vietnam Idol đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bùng nổ của hai cô gái xuất sắc nhất cuộc thi.

Trong đêm thi chung kết quan trọng diễn ra tối 4/5, hai cô gái Minh Thùy và Nhật Thủy sẽ cùng nhau tranh tài với 3 phần thi gồm một ca khúc chủ đề chung do nhạc sĩ trẻ Phạm Toàn Thắng viết riêng cho chương trình mang tên Khoảnh khắc tuyệt vời, một bài hit từng thể hiện thành công trong các đêm thi trước đây và một bài hát tự chọn.

Không khí tại phim trường đang dần nóng lên khi thời khắc đêm chung kết đang đến gần.

Trên trang cá nhân của Minh Thùy, một người bạn của cô cập nhật hình ảnh top 2 Vietnam Idol tranh thủ ăn nhanh, bổ sung năng lượng trước giờ diễn.

Nữ giám khảo Mỹ Tâm xuất hiện trong sự hò reo của các fan.

Tương tự, "đối thủ" của Minh Thùy là Nhật Thủy cũng không đặt quá nhiều áp lực tâm lý nặng nề.

Minh Thùy giữ tâm lý thoải mái, bình tĩnh trước giờ G.

Nhật Thủy - hot girl xinh đẹp và tài năng của Vietnam Idol mùa 5 hứa hẹn sẽ làm nóng sân khấu với hit Vết mưa của Vũ Cát Tường. Ngoài ra, cô cũng biểu diễn 1 bài hit của Hoàng Tôn và hát chung ca khúc Khoảnh khắc tuyệt vời. Nhật Thủy đang được kỳ vọng là quán quân mùa tiếp theo của Idol bởi tài năng và sự ổn định trong suốt quá trình thi.

Minh Thùy trong buổi tổng duyệt trước đêm thi chung kết. Tối 4/5, cô gái đến từ Quảng Trị sẽ biểu diễn 3 ca khúc, trong đó có bài Độc bước từng gây ấn tượng mạnh, giúp cô được Mỹ Tâm phong là... Búp bê quái vật. Ca khúc hát chung Khoảnh khắc tuyệt vời của nhạc sĩ trẻ Toàn Thắng và một ca khúc mới.

Sau 5 tháng phát sóng, Vietnam Idol 2013 đã dần đi đến chặng đường cuối cùng. Chỉ còn 2 đêm thi nữa, quán quân của mùa thứ 5 sẽ chính thức lộ diện, đó sẽ là một trong hai cô gái xuất sắc nhất còn trụ đến thời điểm này là Minh Thùy hoặc Nhật Thùy.

Với Minh Thùy, cô gái đến từ Quảng Trị trình diễn hoàn toàn bằng bản năng nên lợi thế của cô cũng chính là sự mộc mạc, đáng yêu, ngây thơ. Giọng hát của cô dù không qua trường lớp đào tạo nhưng cũng được đánh giá rất cao. Theo đánh giá của nữ giám khảo Mỹ Tâm, đây là một giọng cực kỳ hiếm của Vpop.

Nhật Thủy lại là một trường hợp hoàn toàn ngược lại khi cô là sinh viên ưu tú của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, được đào tạo chính quy và từng giúp nhà trường giật rất nhiều giải thưởng ở các cuộc thi ca hát. Trong một vài Gala trở lại đây, Nhật Thủy đã dần chứng tỏ ngôi vị quán quân hoàn toàn xứng đáng với mình với những màn trình diễn được đánh giá rất cao cả về kỹ thuật lẫn tình cảm.

Với sự ngang tài ngang sức này, đêm chung kết diễn ra vào lúc 20h, ngày 4/5, tại trường quay BHD (TP.HCM), hứa hẹn sẽ là một cuộc chiến rất thú vị với nhiều màu sắc và cung bậc cảm xúc.

Phương Giang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhat-thuy-lan-at-minh-thuy-o-chung-ket-vietnam-idol-post413581.html