Nhật Tinh Anh cố quên một người không xứng đáng

Thời gian vừa qua, Nhật Tinh Anh chính là một trong những nam ca sĩ năng động và chịu khó phát hành Single nhiều nhất hiện nay.

Tính trong vòng 6 tháng trở lại đây, Nhật Tinh Anh đã phát hành 4 Single nằm trong chuỗi 8 Single liên tiếp của mình: Single Mình là gì của nhau thực hiện cùng cô bạn thân Khánh Ngọc; single EDM Be your love cực kì trẻ trung và sôi động; single Mỗi câu nói là một nỗi đau với sở trường ballad; và gần đây nhất là single I miss you so much, được thực hiện cùng nữ ca sĩ Hiền Thục cũng đang rất được các fan và các bạn trẻ yêu thích.

Thừa thắng xông lên, mặc dù đang rất bận rộn với lịch trình lưu diễn tại Mỹ, Nhật Tinh Anh vẫn phát hành Single thứ 5 để tặng cho các fans của mình. Single mang tên Cố quên một người không xứng đáng - Forget my girl, theo dòng nhạc hiện đại đang vô cùng hot là Tropical House.

Bài hát được viết bởi nhạc sĩ trẻ DC Tâm, chàng nhạc sĩ đang song hành và gắn bó nhất với Nhật Tinh Anh trong suốt thời gian vừa qua, được khán giả yêu mến qua ca khúc Yêu đơn phương một người xa .

Điều đặc biệt là bản phối tropical cho ca khúc mới của Nhật Tinh Anh được chính ‘sư phụ' của DC Tâm là ca sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Vũ thực hiện. Anh là người đã có rất nhiều sáng tác và bản phối hay được các bạn trẻ yêu thích trong thời gian vừa qua, và bản phối mà Nguyễn Đình Vũ thực hiện cho ca khúc này cũng khiến cho Nhật Tinh Anh rất hài lòng.

Về hình ảnh cho Single có lẽ là một hình ảnh khác hẳn so với phong cách trước đây của chàng ‘Sấu dầm' Nhật Tinh Anh. Anh đã cùng ekip chụp hình của Nguyễn Sĩ Hiếu lên ý tưởng, tạo ra sự khác biệt, không còn là những bộ đồ vest chỉn chu nữa mà phải thật bụi bặm và phớt đời nhưng vẫn toát lên sự năng động, trẻ trung.

Hy vọng lần thử sức với dòng nhạc mới này sẽ được các fans và khán giả đón nhận. Thưởng thức single Cố quên một người không xứng đáng – Nhật Tinh Anh tại đây !

Photo: Nguyễn Sĩ Hiếu
Design: Leo Đình Bảo

Theo Fat Cat/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/nhac/nhat-tinh-anh-co-quen-mot-nguoi-khong-xung-dang.html