Nhậu say, bị vợ dùng điếu cày đánh đến chết

Hung khí của vụ án được xác định là chiếc điếu cày thường vẫn thường được nạn nhân sử dụng.

Hiện trường vụ án mạng đau lòng. Ảnh: CTV.

Theo đó, nạn nhân của sự việc đáng tiếc là anh Đoàn Trung K (34 tuổi, trú tại khu 8, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình).

Người dân địa phương cho hay, khoảng 22h đêm 24.12 (Noel), họ nghe thấy tiếng kêu cứu từ phía nhà anh K nên chạy xô tới thì phát hiện anh K đã tử vong trên vũng máu dưới nền nhà với nhiều vết thương ở đầu, còn Chị Tạ Thị P (32 tuổi, vợ anh K) cũng nằm bất tỉnh gần đó.

Được biết, anh K vốn làm bốc vác phân hóa học cho một công ty đóng tại địa bàn, vợ thì ở nhà làm nông nghiệp. Lúc xảy ra sự việc, hai con của vợ chồng anh K vẫn đang ngủ, khi có tiếng động từ người lạ thì các cháu bật dậy.

Chiều 26.12, thông tin thêm với PV Báo Lao Động về vụ việc kể trên, ông Nguyễn Văn Toàn – Chủ tịch thị trấn Cao Phong - cho biết: Quá trình xác minh ban đầu, cơ quan chức năng nhận định chị P là nghi can số 1 và hiện chị này đang bị tạm giữ tại công an huyện Cao Phong.

“Vào hôm xảy ra sự việc, anh K có đi uống rượu với bạn. Nhiều khả năng là lúc về nhà 2 vợ chồng đã xảy ra cãi vã. Do tức giận trước chuyện chồng chè chén như vậy, chị P mới dậy lấy điếu cày bằng inox, đánh vào đầu chồng khoảng 6, 7 cái” – ông Toàn nói. Cũng theo ông Toàn, thi thể anh K đã được hỏa táng, làm thủ tục an táng theo đúng phong tục của địa phương.

Hiện sự việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Long Nguyễn

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/nhau-say-bi-vo-dung-dieu-cay-danh-den-chet-624321.bld