Nhậu xỉn, chặn người đi đường hành hung đến chết

(VietNamNet) – Sau khi nhậu xỉn, một nhóm khoảng 20 thanh niên đã chặn người đi đường hành hung vô cớ, làm 1 nạn nhân tử vong.

- Ngày 20/10, cơ quan CSĐT công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang truy xét một nhóm thanh niên khoảng 20 đối tượng để lập hồ sơ xử lý về hành vi “giết người”. Nhóm thanh niên này bị cáo buộc sau khi nhậu xỉn đã vô cớ ra đường chặn đánh nhiều người, trong đó có 1 người tử vong. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Đức Thịnh (SN 1963, ngụ xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng). Theo giám định pháp y, ông Thịnh tử vong bởi 5 nhát chém vào đầu, vai và lưng. Thông tin ban đầu cho biết, vào trưa 18/10, một nhóm thanh niên khoảng 20 người, đi trên 3 xe taxi từ thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đến quán thịt rừng của bà Ngô Thị Mai (tại tôn 2, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) để nhậu. Đến 15 giờ cùng ngày, sau khi nhậu xỉn thì nhóm thanh niên này nổi loạn, khích bác nhau ra đường chặn đánh người vô cớ. Trong số các nạn nhân của băng nhóm trên có ông Thịnh đã bị đánh trọng thương. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng ông Thịnh đã tử vong tại bệnh viện ngay sau đó. Sau khi gây án nhóm thanh niên đã bỏ trốn. Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT công an tỉnh Lâm Đồng điều tra làm rõ. · Vân Nguyên

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/phapluat/200910/Nhau-xin-chan-nguoi-di-duong-hanh-hung-den-chet-874593/