Nhiệm kỳ mới, mục tiêu mới

Với kinh nghiệm chính trị dày dạn cùng ưu tiên bảo vệ nước Nga và lợi ích của nhân dân trong chương trình hành động, ông Vladimir Putin tiếp tục được người dân chọn lựa cho vai trò người cầm lái. Sau lễ nhậm chức vào ngày 7-5 vừa qua tại Đại cung điện Kremlin, ông V.Putin chính thức bước vào nhiệm kỳ Tổng thống lần thứ 5 kéo dài 6 năm (2024-2030) cùng những mục tiêu mới để đưa nước Nga tiến lên phía trước.

Theo TASS, trước 2.600 khách mời tham dự lễ nhậm chức, ông V.Putin đã cam kết sẽ nỗ lực làm mọi thứ có thể để đáp ứng kỳ vọng của người dân Nga, đồng thời bảo đảm rằng lợi ích và sự an toàn của người dân sẽ “vẫn là trên hết”. Khẳng định số phận của nước Nga sẽ do chính người dân định đoạt, vì lợi ích của các thế hệ hôm nay và mai sau, ông V.Putin nhấn mạnh:“Chúng ta là một dân tộc đoàn kết và vĩ đại, cùng nhau chúng ta sẽ vượt qua mọi trở ngại và hiện thực hóa mọi kế hoạch của mình”.

Ông Vladimir Putin phát biểu tại lễ nhậm chức Tổng thống Nga nhiệm kỳ thứ 5 vào ngày 7-5-2024. Ảnh: RIA Novosti

Những ưu tiên của chính quyền Nga trong thời gian tới cũng được nêu bật trong bài phát biểu của ông V.Putin tại lễ nhậm chức. Về chính sách trong nước, theo ông V.Putin, hệ thống nhà nước Nga duy trì sự ổn định nhưng phải tạo điều kiện cho đổi mới và phát triển. Các quyết định liên quan đến sự phát triển của đất nước và khu vực cần phải hiệu quả, công bằng, đồng thời góp phần cải thiện phúc lợi và chất lượng cuộc sống của các hộ gia đình.

Liên quan đến chính sách đối ngoại, Nga sẽ tăng cường quan hệ với tất cả các quốc gia coi nước này là đối tác đáng tin cậy. Trong bối cảnh phương Tây tiếp tục có những hành động nhằm kiềm chế sự phát triển của Nga, Moscow không từ chối đối thoại với họ, sẵn sàng trao đổi về các vấn đề, bao gồm an ninh và ổn định chiến lược, trên nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lợi ích của nhau. Cùng với các đối tác, Nga sẽ tiếp tục nỗ lực hình thành một trật tự thế giới đa cực và hệ thống an ninh bình đẳng, không thể chia cắt.

Ngay trong ngày đầu của nhiệm kỳ mới, ông V.Putin đã ký sắc lệnh “Về các mục tiêu phát triển quốc gia của Liên bang Nga trong giai đoạn đến năm 2030 và triển vọng đến năm 2036”. Sắc lệnh xác định các mục tiêu như bảo đảm dân số, hỗ trợ các hộ gia đình, giáo dục người dân về lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm với xã hội, tạo môi trường sống thoải mái, an toàn, phúc lợi môi trường, nền kinh tế bền vững và sôi động.

Về phát triển kinh tế và công nghệ, ông V.Putin đã đề ra mục tiêu đưa Nga trở thành quốc gia có tổng sản phẩm quốc nội (GDP) theo sức mua tương đương (PPP) đứng vị trí thứ 4 toàn cầu chậm nhất vào năm 2030, đưa Nga vào tốp 10 nước dẫn đầu thế giới về nghiên cứu và phát triển vào năm 2030.

Trong cuộc bầu cử hồi tháng 3 vừa qua, ông V.Putin với tư cách ứng cử viên độc lập đã tái đắc cử Tổng thống Nga nhiệm kỳ thứ 5 sau khi giành được 87,28% số phiếu bầu-một con số kỷ lục. Kết quả bầu cử là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp chính trị của ông V.Putin, đồng thời tái khẳng định sự tín nhiệm cao của người dân vào khả năng lãnh đạo của ông.

Đông đảo khách mời chứng kiến ông Vladimir Putin nhậm chức Tổng thống Nga nhiệm kỳ thứ 5 vào ngày 7-5-2024. Ảnh: RIA Novosti

Khi lần đầu tiên nắm quyền điều hành đất nước vào năm 2000, ông V.Putin đã nhấn mạnh rằng, đề nghị của người tiền nhiệm Boris Yeltsin về việc “chăm sóc nước Nga” là ưu tiên chính của ông. Bên cạnh đó, cải thiện điều kiện sống và tăng thu nhập của người dân cũng là mối quan tâm của ông. Trong gần 1/4 thế kỷ qua, ông V.Putin đã khẳng định được năng lực bảo vệ đất nước và tinh thần phục vụ nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của ông V.Putin, Nga đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong phát triển kinh tế-xã hội cũng như hiện đại hóa quân đội, nâng cao năng lực sản xuất vũ khí với việc ra mắt những vũ khí độc đáo, không có phiên bản tương tự trên thế giới.

Cùng với đó, vai trò của Nga từng bước được nâng cao trên trường quốc tế thông qua việc tham gia giải quyết các vấn đề nóng, từ vấn đề Syria, thỏa thuận hạt nhân Iran cho đến chống khủng bố, biến đổi khí hậu... Ông V.Putin cũng đưa đất nước vượt qua hàng loạt khó khăn, trong đó có đại dịch Covid-19, sức ép từ các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 và tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi đầu năm 2022.

Sau hai năm diễn ra xung đột ở Ukraine, kinh tế Nga không chỉ đứng vững mà còn đạt được mức tăng trưởng cao hơn kỳ vọng. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo nền kinh tế Nga trong năm 2024 sẽ tăng trưởng 3,2%, vượt xa các nền kinh tế phát triển, trong đó có Mỹ, do đầu tư cao và tiêu dùng cá nhân mạnh mẽ.

Trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng cùng những thách thức to lớn về đối nội và đối ngoại, thời gian tới, ông chủ Điện Kremlin có khá nhiều việc phải làm để mở ra những chân trời mới cho nước Nga. Sự ủng hộ của đông đảo người dân sẽ là động lực cho ông V.Putin tiếp tục vững tay chèo để đưa đất nước phát triển thịnh vượng và gặt hái nhiều thành tựu trong các lĩnh vực. Trên kênh Telegram, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin nhấn mạnh: “Sự đoàn kết của xã hội xung quanh ông V.Putin sẽ tiếp tục đưa nước Nga tới những thắng lợi mới”.

Theo qdnd.vn

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/nhiem-ky-moi-muc-tieu-moi-5007938.html