Nhiều bà mẹ gặp rắc rối “khó nói” sau sinh

Những rắc rối, khó chịu do bị đại tiểu tiện không tự chủ kéo dài sau sinh làm ảnh hưởng chất lượng sống của nhiều bà mẹ.

Những nghiên cứu trước đây cho thấy tỉ lệ mắc chứng này khoảng 38%. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây cho thấy tỉ lệ này cao hơn rất nhiều và thời gian bị ảnh hưởng cũng kéo dài hơn. Kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu thuộc Trường ĐH Utah (Salt Lake, Mỹ) thực hiện trên 1.247 bà mẹ cho thấy có đến 68% bị rối loạn đại tiểu tiện không tự chủ kéo dài sáu tháng sau sinh, 45% bị kéo dài một năm và 28% kéo dài đến hai năm. Các nhà khoa học cũng thống kê sự ảnh hưởng đến chất lượng sống của các bà mẹ do chứng này gây ra. Cụ thể, 22% các bà mẹ cho biết họ không dám vận động nhiều, 12% không thoải mái tham gia các hoạt động giải trí và 13% không dám tham gia những chuyến du lịch có thời gian di chuyển trên một giờ rưỡi. Theo Tuổi Trẻ

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201013/20100326151155.aspx