Nhiều bạn trẻ Việt Nam viết thư cho ông Obama

TP - Nhiều bạn trẻ Việt Nam viết thư bằng tiếng Anh cho Tổng thống Mỹ Barack Obama trước khi ông có chuyến công du tới Indonesia, quốc gia nằm trong ASEAN.

Chương trình do Đại sứ quán Mỹ tại Malaysia phát động và được Youthsay, tổ chức của giới trẻ Đông Nam Á có trụ sở ở Malaysia, triển khai thực hiện trên toàn khu vực. Nguyễn Thị Khánh Huyền, thành viên Việt Nam làm việc tại tổ chức Youthsay, cho biết các lá thư sẽ được lựa chọn để gửi tới Nhà Trắng, nơi làm việc của Tổng thống Obama. Tuy nhiên, ban tổ chức chưa cho biết liệu các bạn trẻ Việt Nam và các nước thành viên ASEAN khác có cơ hội được trực tiếp gặp nhà lãnh đạo của nước Mỹ trong chuyến công du tới khu vực này vào tháng 6 tới hay không. Việc viết thư cho Tổng thống Obama để cất lên tiếng nói của người trẻ Việt Nam về những vấn đề lớn như giáo dục, phát triển kinh tế, môi trường...trong mối quan hệ giữa Mỹ với ASEAN giúp các bạn có cơ hội giành một suất miễn phí tham dự sự kiện Youth Festival, ngày hội lớn nhất của giới trẻ Đông Nam Á, diễn ra tại Malaysia vào cuối tháng 5 - 2010. Theo ban tổ chức, tất cả các bạn trẻ tuổi 15 – 35 đều có thể viết thư cho Tổng thống Obama với thời hạn cuối cùng là ngày 30 – 4 thông qua trang web www.aseanvoices.com. Mặt khác, các bạn trẻ ở Việt Nam và ASEAN còn có thể bầu chọn cho lá thư tốt nhất để giành cơ hội tham dự Youth Festival. Tính đến ngày 17 - 4, lá thư của bạn Lê Đông Minh viết về vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu đang hằng ngày hằng giờ ảnh hưởng tới mọi người trên hành tinh này giành được nhiều phiếu bầu chọn nhất trong số các lá thư của bạn trẻ Việt Nam với khoảng 100 phiếu. “Tôi hi vọng ông Obama sẽ hiểu và có giải pháp cho vấn đề biến đổi khí hậu trong tương lai gần”, Lê Đông Minh viết. Những người trẻ khác như Đào Minh Chi, sinh viên năm thứ 3; Võ Minh Hiếu, du học sinh tại Singapore ... cũng viết thư cho Tổng thống Obama thể hiện sự lo lắng và trách nhiệm của mình đối với các vấn đề giáo dục, môi trường.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=191919&channelid=4