Nhiều bệnh viện ghi nhận bệnh nhân mắc thủy đậu

Theo ghi nhận tại các bệnh viện (BV) như: BV Bạch Mai, BV Nhi TW, BV E, BV Việt Nam- Cu Ba… hiện đã có nhiều trường hợp khám, nhập viện vì bệnh thủy đậu. Tại phía Nam, các bác sĩ BV Nhi đồng 1 cũng cho biết đã ghi nhận một số trường hợp bị thủy đậu nhập viện

Theo ghi nhận tại các bệnh viện (BV) như: BV Bạch Mai, BV Nhi TW, BV E, BV Việt Nam- Cu Ba… hiện đã có nhiều trường hợp khám, nhập viện vì bệnh thủy đậu. Tại phía Nam, các bác sĩ BV Nhi đồng 1 cũng cho biết đã ghi nhận một số trường hợp bị thủy đậu nhập viện

Chủ quan khi mắc thủy đậu: Đã có bệnh nhân phải thở ôxy

Theo TS Đỗ Duy Cường - Trưởng khoa Truyền nhiễm (BV Bạch Mai), phòng khám bệnh truyền nhiễm của bệnh viện mỗi ngày có từ 3-4 ca thủy đậu đến khám, tuy nhiên đa phần các ca bệnh nhẹ và điều trị ngoại trú. Đặc biệt có một số trường hợp nặng biến chứng khi nhập viện như bệnh nhân có thai, bệnh nhân bị bội nhiễm nốt phỏng. Đặc biệt hiện tại khoa có một trường hợp bệnh nhân nam, trung tuổi, do chủ quan dẫn đến bệnh nặng, khi vào viện đã gây biến chứng viêm phổi và đang phải thở ôxy…

Tại BV E, trong một tháng trở lại đây, các bác sỹ của bệnh viện đã khám và điều trị cho hơn 20 bệnh nhân mắc bệnh thủy đậu. Điều đặc biệt là có khá nhiều trường hợp người lớn mắc bệnh phải nhập viện.

Bệnh nhân người lớn bị thủy đậu đang điều trị tại BV E

Thống kê của Khoa Nhi (BV Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba) cho thấy, từ ngày 1/1 đến ngày 8/2, đã ghi nhận 72 bệnh nhân (từ 12 tháng tuổi đến 11 tuổi) bị mắc thủy đậu.
Tại BV Nhi TW, trong tuần qua, có hơn 10 bệnh nhi nhập viện vì mắc thủy đậu. Đặc biệt, có những ngày Khoa Truyền nhiễm đón 3-4 bệnh nhân. Đáng chú ý, có những bệnh nhi sơ sinh mới mấy tuần tuổi bị lây thủy đậu từ mẹ.

Xuất hiện tình trạng người lớn bị thủy đậu lây sang trẻ

BS.Trương Hữu Khanh- Trưởng khoa Nhiễm- Thần kinh (BV Nhi Đồng 1, TP.HCM) cho biết, bệnh thủy đậu đang bắt đầu vào mùa tại các đại phương ở phía Nam. Sau Tết là giai đoạn vào mùa của bệnh này và có nguy cơ lây lan lên đỉnh điểm từ tháng 2 đến tháng 5 mới có dấu hiệu đi xuống. Hiện nay, đang xảy ra tình trạng người lớn lây bệnh cho trẻ.

Cũng theo BS.Khanh, chỉ riêng tại Khoa Nhiễm- Thần kinh, từ đầu năm đến nay đã có hơn 24 ca bị nhiễm thủy đậu, một số ca rất nặng. Các bác sĩ hiện đang điều trị cho một trường hợp bệnh nhi chỉ mới 20 ngày tuổi bị mắc thủy đậu nặng do mẹ của bé bị nhiễm rồi lây sang con.

Khi mắc thủy đậu: Không tắm gốc rạ, lá tre hay kiêng thức ăn

Theo thông tin từ Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, bệnh thủy đậu là một bệnh cấp tính do nhiễm virus Varicella Zoter. Bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi, thường gặp vào mùa Đông Xuân.Virus có khả năng sống được vài ngày trong vẩy thủy đậu khi bong ra tồn tại trong không khí.

Theo TS Đỗ Duy Cường, bệnh thủy đậu rất dễ lây lan, lây truyền từ người sang người qua đường hô hấp thông qua tiếp xúc trực tiếp, qua dịch tiết mũi họng, dịch từ nốt phỏng thủy đậu. Khi bị bệnh, người bệnh thường có biểu hiện mệt mỏi, nhức đầu, sốt nhẹ, chảy nước mũi, đau họng và trên da xuất hiện các nốt ban đỏ bắt đầu ở vùng đầu, mắt rồi lan ra toàn thân. Thời kỳ lây truyền của bệnh là 1 - 2 ngày trước khi phát ban và trong vòng 5 ngày sau khi xuất hiện nốt bọng nước đầu tiên. Bệnh thường kéo dài từ 7 - 10 ngày.

Thăm khám cho bệnh nhân bị thủy đậu tại BV Nhi đồng 1-TP Hồ Chí Minh Ảnh báo tin tức

“Bệnh thủy đậu là bệnh lành tính, không có triệu chứng nặng nề ngoài những mụn nước nhưng rất dễ gây nhiễm trùng da nơi mọc mụn nước, có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết, viêm não tuy ít xảy ra. Phụ nữ mang thai mắc bệnh thủy đậu sẽ rất nguy hiểm cho thai nhi, có thể gây sảy thai hoặc để lại dị tật cho thai nhi”- TS Cường nói.

Còn BS Trương Hữu Khanh nhấn mạnh: Cộng đồng cần chú ý, khi mắc thủy đậu không nên làm theo các kinh nghiệm dân gian, truyền miệng như kiêng tắm, kiêng gió, tắm gốc rạ, lá tre hay kiêng bất kỳ loại thức ăn nào. Đây hoàn toàn là những ý kiến rất phản khoa học, vì dễ dẫn đến tình trạng viêm nhiễm, nhiễm trùng nặng hơn cho người bị thủy đậu. Đối với người mắc thủy đậu, thực ra mụn nước lên càng ít chứng tỏ sức đề kháng của người đó cao. Còn quan niệm cho mụn trổ càng nhiều thì càng mau khỏi là hoàn toàn sai.

Để chủ động phòng tránh bệnh thủy đậu, Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) khuyến cáo người dân thực hiện 5 biện pháp sau:

Thứ nhất, người dân cần hạn chế tiếp xúc với người bị bệnh để phòng tránh lây lan.
Thứ hai, những trường hợp mắc bệnh thủy đậu cần được nghỉ học hoặc nghỉ làm việc từ 7 đến 10 ngày từ lúc khi bắt đầu phát hiện bệnh để tránh lây lan cho những người xung quanh.

Thứ ba, người dân cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng các đồ dùng sinh hoạt riêng, vệ sinh mũi họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý.

Thứ tư, thường xuyên vệ sinh nhà cửa, trường học, vật dụng sinh hoạt bằng các chất sát khuẩn thông thường.

Thứ năm, tiêm vắc xin phòng bệnh thủy đậu cho trẻ em từ 12 tháng tuổi.

Nguyễn Hoàng

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/nhieu-benh-vien-ghi-nhan-benh-nhan-mac-thuy-dau-n127919.html