Nhiều cầu thủ lần đầu tập trung tuyển Việt Nam

LĐBĐ Việt Nam đã thống nhất với HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng về danh sách tập trung ĐTQG chuẩn bị tham dự vòng loại thứ ba Asian Cup 2019. Theo đó, ĐT Việt Nam với lực lượng gồm 23 cầu thủ sẽ hội quân trở lại vào ngày 20-3 tới tại Hà Nội.

Theo danh sách này, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã gọi 5 cầu thủ lần đầu tiên lên đội tuyển là hậu vệ A Hoàng, tiền vệ Hồng Duy (HAGL), trung vệ Hoàng Văn Khánh và tiền đạo Tuấn Tài (SLNA), thủ môn Minh Long (Hà Nội FC). Cả 5 cầu thủ này đều vừa khoác áo ĐT U23 Việt Nam trong trận giao hữu với U23 Malaysia trên sân Thống Nhất hồi tháng 2. Có thể hiểu việc HLV Hữu Thắng quyết định trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ này là nhằm giúp họ có thêm cơ hội trưởng thành để hướng đến mục tiêu SEA Games 2017 tổ chức tại Malaysia vào tháng 8 tới.

Theo kế hoạch, ngày 22-3, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ đấu giao hữu quốc tế với ĐT Đài Loan (TQ) trên SVĐ Hàng Đẫy. Trận đấu này được đánh giá là cữ dượt quan trọng của đội tuyển trước khi di chuyển sang sân trung lập Republican Central thuộc thủ đô Dushanbe (Tajiskistan) vào ngày 24-3 để thi đấu với ĐT Afghanistan trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên của bảng C vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019.

ĐT Việt Nam hội quân lần này có sự góp mặt của 5 gương mặt mới.

Danh sách gọi tập trung đội tuyển Việt Nam: Thủ môn (3): Huỳnh Tuấn Linh (Than Quảng Ninh), Phí Minh Long (Hà Nội), Đặng Văn Lâm (Hải Phòng). Hậu vệ (8): Trương Đình Luật, Âu Văn Hoàn (TP.HCM), Trần Đình Đồng (FLC Thanh Hóa), Vũ Văn Thanh, A Hoàng (HAGL), Quế Ngọc Hải, Hoàng Văn Khánh (SLNA), Bùi Tiến Dũng (Viettel). Tiền vệ (7): Lương Xuân Trường (Gangwon), Nguyễn Huy Hùng, Đinh Thanh Trung (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng (FLC Thanh Hóa), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội), Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL). Tiền đạo (5): Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội), Lê Văn Thắng (Hải Phòng), Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Hồ Tuấn Tài (SLNA).

* BXH tháng 3-2017 mới được FIFA công bố, ĐT Việt Nam vẫn giữ nguyên vị trí 136 thế giới và thứ 22 Châu Á. Ở khu vực Đông Nam Á, ĐT Việt Nam xếp ở vị trí thứ 3 sau Philippines (hạng 124 thế giới) và Thái Lan (hạng 127 thế giới). Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Malaysia (thứ 161), Singapore (thứ 163), Indonesia (thứ 167). ĐT Myanmar bất ngờ tụt tới 13 bậc, rơi xuống vị trí 172 thế giới.

Đứng đầu Châu Á hiện tại vẫn là ĐT Iran, họ đã bị tụt 1 bậc so với tháng trước và xuống xếp thứ 33 thế giới. Sau Iran ở Châu Á là Hàn Quốc (hạng 40 thế giới), Nhật Bản (hạng 51 thế giới), Australia (hạng 55 thế giới)... Tốp 10 thế giới trên BXH FIFA mới cập nhật không có bất cứ thay đổi nào về vị trí. Đứng đầu là Argentina, tiếp theo là Brazil, Đức, Chile...

Khánh Hòa

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_162941_nhie-u-ca-u-thu-la-n-da-u-ta-p-trung-tuye-n-vie-t-.aspx