Nhiều cây xanh ở Huế ngã đổ sau bão số 4

Mưa to kèm theo gió lớn do ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 4 đã khiến nhiều cây xanh tại TP. Huế (Thừa Thiên – Huế) ngã đổ.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Thừa Thiên – Huế, trong đêm 12/9 và rạng sáng 13/9 vùng biển Thừa Thiên – huế có gió giật cấp 8, cấp 9, cấp 10 trong đất liền giật cấp 7,cấp 8, cấp 9 gây mưa to trên diện rộng. Lượng mưa phổ biến 100 – 400mm.

Nhiều cây xanh tại TP Huế bị đổ ngã do ảnh hưởng của bão số 4. Ảnh: Lê Chung

Đến sáng nay, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trong 3 - 6 giờ tới, áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào vùng đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào.

Do ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 4, nhiều cây xanh trên các tuyến đường như Đống Đa, Nguyễn Trãi, Lê Huân, Chu Văn An,.. bị đổ ngã gây ách tắc giao thông. Các cây đổ ngã chủ yếu là phượng, bằng lăng,…

Cũng trong sáng 13/9 nhân viên của Trung tâm công viên cây xanh Huế đã tiến hành cưa cắt, dọn dẹp những cây xanh bị ngã đổ. Đảm bảo giao thông thuận lợi cũng như an toàn cho người đi đường.

Một số hình ảnh ghi nhận của PV tại TP Huế sáng 13/9:

Do ảnh hưởng cùa bão số 4, nhiều cây xanh nằm trên tuyến đường Đống Đa bị đổ ngã. Ảnh: Lê Chung

Cây xanh trên một số tuyến đường như 23/8, Lê Huân, Nguyễn Trãi,.. cũng nghiêng ngã sau cơn bão số 4. Ảnh: Lê Chung.

Một cây bằng lăng bật gốc chắn ngang đường Chu Văn An khiến gia thông qua đoạn đường này bị ách tắc…

Trong sáng 13/9 nhân viên của Trung tâm công viên cây xanh Huế đã tiến hành cưa cắt, dọn dẹp để đảm bảo an toàn cho người đi đường… Ảnh:Lê Chung

Lê Chung

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nhieu-cay-xanh-o-hue-nga-do-sau-bao-so-4-20160913101607314.htm