Nhiều “chiêu” khuyến mãi ăn theo World Cup

Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là World Cup 2010 sẽ bắt đầu khởi tranh những trận đầu tiên, hàng loạt cửa hàng, siêu thị điện máy tại Hà Nội… đều có các chương trình khuyến mãi ăn theo mùa World Cup cùng những phương thức để "hút" người tiêu dùng. Tuy nhiên, không phải khuyến mãi nào cũng hấp dẫn như quảng cáo.

Khuyến mãi tưng bừng Những ngày này, lượng hàng tiêu thụ của siêu thị Nguyễn Kim - Tràng Thi luôn ở mức cao. Lượng người mua hàng hóa, đặc biệt là hàng điện máy, điện lạnh ùn ùn đổ về siêu thị. "Đón lõng" được cơn lốc khách hàng này cũng như chào đón World Cup 2010, ngay từ ngày 8/5 đến hết 20/6, siêu thị Nguyễn Kim - Tràng Thi tổ chức chương trình khuyến mãi, đặc biệt là tặng khách mua hàng 2 xe ôtô Limousine dự đoán đúng đội tuyển đoạt chức vô địch và tỷ số trận chung kết World Cup 2010. Bên cạnh đó, siêu thị còn tổ chức chương trình khuyến mãi cào trúng thưởng 100% khi mua các sản phẩm kỹ thuật số. Không kém phần sôi động là chương trình "Rực lửa World Cup cùng Trần Anh" tại Trung tâm máy tính - điện tử Trần Anh. Khách hàng dự đoán đúng tỷ số trận khai mạc World Cup giữa Nam Phi và Mexico sẽ nhận được những phần thưởng giá trị như tivi LCD màn hình lớn, điều hòa nhiệt độ… Siêu thị Nguyễn Kim - Tràng Thi khuyến mãi mùa World Cup. Siêu thị điện máy - nội thất Việt Long lại triển khai chương trình "Đồng hành cùng World Cup và trở thành nhà vô địch" từ ngày 27/5 đến 12/7, với mỗi hóa đơn mua hàng trị giá 1 triệu đồng, khách hàng sẽ được bốc thăm trúng thưởng với giải nhất trị giá 50 triệu đồng; giải nhì 20 triệu đồng, giải ba trị giá 10 triệu đồng… Những ngày này, Pico Plaza tại 76 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân cũng đã trang trí gian hàng sân trước tràn ngập màu sắc cũng World Cup với nhiều sản phẩm khuyến mãi, giảm giá phục vụ khách mua hàng. Theo nhận định của các chủ cửa hàng điện máy, những ngày "cận" World Cup 2010, lượng khách hàng đến mua hàng tăng khoảng 20-30%. Lượng tivi bán ra cũng tăng đột biến... "Ăn bóng đá, uống bóng đá" "Ăn bóng đá, uống bóng đá" đang là chủ đề được nhiều nhà hàng đặt ra trong mùa World Cup năm nay để hút khách. Khách hàng là thượng đế, thế nên ngay từ bây giờ, anh Phạm Tuấn Dũng, chủ nhà hàng bia hơi ở quận Cầu Giấy đã lên phương án phục vụ “thượng đế” một cách tốt nhất trong mùa bóng đá. Anh Dũng đã bố trí thêm 2 màn hình LCD để khách ngồi góc nào cũng có thể xem được bóng đá. "Đề phòng khách đông, tôi tăng thêm phòng, bố trí thêm máy điều hòa để khách giải nhiệt". Không chỉ nhà hàng của anh Dũng, nhiều cửa hàng cà phê cũng thay đổi những chiếc tivi cỡ lớn để hút khách vừa đến xem bóng đá vừa nhâm nhi cà phê. Thông thường, khi đến giờ trận đấu diễn ra, khách hàng sẽ rất thưa thớt nếu các quán, nhà hàng không có các chương trình "ăn theo trái bóng". Vì thế, vài năm gần đây, người dân Hà Nội đã quen "tụ tập" xem bóng đá cùng bạn bè ở hàng quán. Có nhà hàng, sau một trận bóng đã hết hàng chục bom bia. Khuyến mãi trong mùa World Cup cũng là một cách để kích cầu thị trường điện tử vốn ảm đạm trong nhiều tháng qua. Tuy nhiên, không phải mặt hàng khuyến mãi nào giá cũng rẻ, người mua cần có sự khảo sát về giá, lựa chọn về chất lượng sản phẩm ở một vài cửa hàng khác nhau. Có siêu thị điện máy đã khuyến mãi tới 30% giá trị sản phẩm mà giá vẫn còn đắt hơn ở bên ngoài. Do vậy, khách hàng cũng nên thận trọng, đừng thấy quảng cáo "bắt mắt" mà ào đến mua ngay để rồi bị hớ

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/kinhte/2010/5/131410.cand