Nhiều chung cư chưa nghiệm thu phòng cháy đã đưa dân vào ở

Thượng tá Trần Văn Thạnh: 'Không riêng ở TP HCM, thực tế rất nhiều nơi, các công trình chưa nghiệm thu khi xảy ra sự cố người dân rất hoảng loạn

Trên địa bàn TP HCM hiện nay nhiều chung cư nhà cao tầng khi xây dựng chưa được thẩm định các biện pháp về an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) nhưng chủ đầu tư bất chấp những quy định, cảnh báo của lực lượng chức năng vẫn đưa người vào ở, đối diện với nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Chung cư Tecco Green Nest đưa dân vào ở khi chưa được nghiệm thu PCCC..

Chung cư Tecco Green Nest đưa dân vào ở khi chưa được nghiệm thu PCCC..

Chung cư Nguyễn Quyền, địa chỉ số 279 Phan Anh, khu phố 4, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân chưa được thẩm duyệt các phương án đảm bảo an toàn PCCC, bên trong chung cư còn nhiều thiếu sót và sai phạm như: Chưa tổ chức thi công các hạng mục giao thông phục vụ chữa cháy, giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn và các giải pháp PCCC; chưa lắp đặt hệ thống tăng áp buồng thang, hệ thống thông gió, hút khói tầng hầm và rất nhiều lỗi kỹ thuật khác... Tuy nhiên đến thời điểm này chủ đầu tư đã cho 156 hộ dân với hơn 300 người vào sinh sống. Mặc dù được hướng dẫn khắc phục nhưng sau đó đơn vị này không những không thực hiện mà còn có động thái bất hợp tác với lực lượng kiểm tra.

Thượng tá Trần Văn Thạnh, Phó trưởng phòng Hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy, Cảnh sát PCCC TP HCM cho biết : “Không riêng gì ở TP HCM, thực tế rất nhiều nơi, các công trình mà chưa nghiệm thu khi xảy ra sự cố người dân rất hoảng loạn không biết lối thoát ra ngoài. Một gia đình sống tầng trệt giờ lên ở các tầng cao 15 đến 23 tầng thì ý thức phải khác, không thể lên đó lỡ mà người dân thiếu ý thức đun than rồi nói vẫn có trực canh gác được. Nếu mà xảy ra cháy thì hậu quả không thể lường hết”.

Về phía cư dân, do nhu cầu cần về chỗ ở, nên họ cũng phó mặc cho số phận đối diện với những nguy cơ về cháy nổ luôn rình rập.

Anh Lê Kiến Cường, một hộ dân tại đây nói: “Chuyện này thì trước giờ gia đình tôi nghe nói, chỉ nghe nói bàn giao nhà đúng hẹn, mình lên kiểm tra thấy được thì vô ở luôn, chung cư này hiện đã có đông người vào ở rồi”.

Trước đó chủ đầu tư Chung cư Tecco Green Nest, quận 12 đưa 49 hộ dân với hơn 150 người vào ở khi chưa có những biện pháp đảm bảo an toàn cho cư dân của mình, đơn vị này cũng đã bị Cảnh sát PCCC TP HCM xử phạt hàng trăm triệu đồng và yêu cầu phải khắc phục toàn bộ các hạng mục để đảm bảo phòng cháy cho cư dân tại đây.

Theo Cảnh sát PCCC thành phố, đến thời điểm này chung cư Tecco Green Nest đã khắc phục được những sai phạm.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thùy, đại diện chủ đầu tư Công ty Tecco cho biết: “Xuất phát từ thực tế nhu cầu thực tế của người dân, phần về người dân đang rất cần nhà để ở nên đã xin chủ đầu tư vào ở đúng hẹn để hoàn thiện nội thất. Chúng tôi lúc nào cũng đặt khách hàng, tính mạng lên hàng đầu do đó đã có biện pháp trực kỹ thuật và huấn luyện cho lực lượng tại chỗ”.

Vụ cháy ban đêm tại tầng 11 chung cư HQC Plaza trên đường Nguyễn Văn Linh, (xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh) mới đây khiến hàng trăm cư dân hoảng loạn không biết chạy đi đâu là bài học thực tế. Rất may là lực lượng chữa cháy can thiệp kịp thời.

Lãnh đạo Cảnh sát PCCC TP HCM cho rằng: “Hỏa hoạn không từ trên trời rơi xuống mà nó do chính người sử dụng, do ý thức kém, vô trách nhiệm của con người”.

Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP HCM nói: “Đối với chủ đầu tư đưa dân vào ở khi chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy là vi phạm, chúng tôi sẽ báo cáo và đã báo cáo một số trường hợp và lãnh đạo thành phố đã có chủ trương xử lý rất quyết liệt. chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát những nơi không chấp hành nghiêm sẽ có biện pháp xử lý tới nơi tới chốn”.

Đã đến lúc phải quy trách nhiệm một cách rõ ràng, xử lý vi phạm phải thật nghiêm túc cũng như có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở ngành để đưa công tác an toàn Phòng cháy chữa cháy ưu tiên hàng đầu, bỡi nếu chung cư cao tầng xảy ra cháy thì hiểm họa thật khôn lường./.

Vinh Quang/VOV – TP HCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/nhieu-chung-cu-chua-nghiem-thu-phong-chay-da-dua-dan-vao-o-607745.vov