Nhiều chương trình hỗ trợ nhân đạo trong chương trình Đối tác Thái Bình Dương - PP17

Chiều 8/5, tàu USNS Fall River (T-E-PEF-4) thuộc lực lượng Hải quân Hoa Kỳ và tàu của Bệnh viện Khánh Hòa 01 của Hải quân nhân dân Việt Nam đã đến Đà Nẵng, chính thức khởi động chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2017 (PP17).

Đây là lần thứ 8 trong vòng 12 năm sự kiện này đã diễn ra tại các tỉnh, thành phố của Việt Nam. Tham dự các sự kiện năm nay có đại diện của nhiều quốc gia như: Nhật Bản, Anh, Ô-xtrây-li-a với mục tiêu hỗ trợ thành phố nâng cao năng lực y tế, điều trị bệnh cho người dân, tăng cường năng lực đối phó thảm họa và hỗ trợ cộng đồng. Đây là lần thứ 4 liên tiếp Đà Nẵng vinh dự được chọn là nơi tổ chức sự kiện.

Một trong những nội dung chính của chương trình Đối tác Thái Bình Dương tại Đà Nẵng năm nay chính là nâng cao hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa và giao lưu cộng đồng, đặc biệt là nâng cao trình độ cũng như phát huy được tối đa năng lực của đội ngũ y bác sĩ tại Việt Nam.

Ngoài ra, chương trình PP17 năm nay cũng có những điểm mới như khời động nhà chống bão đa năng tại Đà Nẵng, Hải quân Hoa Kì sẽ xây dựng 2 công trình mới là điểm trường Mầm non Hòa Liên (Huyện Hòa Vang) và trạm Y tế Hòa Hải (Quận Ngũ Hành Sơn). Cũng nhân dịp này sẽ có các chương trình giao lưu âm nhạc với các em học sinh trường THPT Phan Châu Trinh, trường chuyên Tương Lai và Trung tâm bảo trợ nạn nhân da cam cơ sở 3…

Tiếp nối sự thành công của các chương trình năm trước, với những mục tiêu đưa ra năm 2017, PP17 đang hứa hẹn một chương trình thành công rực rỡ. Các hoạt động giao lưu, hợp tác phát triển trên cũng đã góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ và quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước tham gia chương trình.

Thùy Dung

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/nhieu-chuong-trinh-ho-tro-nhan-dao-trong-chuong-trinh-doi-tac-thai-binh-duong--pp17-171719/