Nhiều di tích được xếp hạng quốc gia đặc biệt

Ngày 25.12, ông Châu Thanh Hải, Giám đốc Sở VH-TT-DL Ninh Thuận, cho biết Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 2499/QĐ-TTg xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với di tích kiến trúc nghệ thuật và khảo cổ tháp Hòa Lai (H.Thuận Bắc, Ninh Thuận) và di tích kiến trúc nghệ thuật tháp Pô Klong Garai (TP.Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận).

Tháp Pô Klong Garai (Ninh Thuận)

Tháp Hòa Lai được xây dựng ở thế kỷ 9 và tháp Pô Klong Garai được xây dựng vào cuối thế kỷ 13 - đầu thế kỷ 14. Đây là hai tháp Chăm cổ nhất ở Ninh Thuận.

Ngoài ra, trong Quyết định 2499/QĐ-TTg còn có di tích khảo cổ Phật viện Đồng Dương (H.Thăng Bình, Quảng Nam); di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương (H.Kinh Môn, Hải Dương); di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Keo Hành Thiện (H.Xuân Trường, Nam Định); di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật chùa Bổ Đà (H.Việt Yên, Bắc Giang); di tích lịch sử Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu (H.Ba Tri, Bến Tre); di tích lịch sử Khu lưu niệm Phan Bội Châu tại Nam Đàn (H.Nam Đàn, Nghệ An); di tích lịch sử Khởi nghĩa Bắc Sơn (H.Bắc Sơn, Lạng Sơn); di tích lịch sử An toàn khu Chợ Đồn (H.Chợ Đồn, Bắc Kạn); di tích lịch sử Địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (H.Chiêm Hóa, Tuyên Quang); di tích lịch sử Đồng Khởi Bến Tre (H.Mỏ Cày Nam, Bến Tre) và di tích lịch sử Địa điểm chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh (H.Đăk Tô, Kon Tum) được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

Thiện Nhân

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/nhieu-di-tich-duoc-xep-hang-quoc-gia-dac-biet-777500.html