Nhiều địa phương bị lũ chia cắt

Tại Quảng Ngãi, ngày 7.12, mực nước trên các sông dao động ở mức rất cao, riêng sông Trà Câu và sông Vệ đều trên mức báo động 3. Có 5 hồ thủy lợi, thủy điện tiếp tục xả lũ.

Nhiều khu dân cư ở H.Tuy Phước (Bình Định) bị lũ chia cắt

Rạng sáng 7.12, tàu cá QNg 94501 TS, công suất 330 CV do ngư dân Nguyễn Văn Thanh (51 tuổi, xã Phổ Thạnh, H.Đức Phổ) làm thuyền trưởng, trên tàu có 2 lao động, trong lúc đang hành nghề ở vùng biển Quảng Ngãi bị sóng lớn đánh chìm, thiệt hại ước tính hơn 1,5 tỉ đồng. Rất may, 2 ngư dân được cứu sống.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn Quảng Ngãi, đợt mưa lũ từ ngày 30.11 - 7.12 khiến 8 người chết, 7 nhà bị sập hoàn toàn, hơn 2.000 ha lúa, rau màu bị thiệt hại nặng, nhiều công trình thủy lợi, giao thông và cơ sở hạ tầng khác bị hư hỏng nghiêm trọng. Để hỗ trợ người dân vùng lũ khắc phục trước mắt, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị cơ quan chức năng của T.Ư xem xét kiến nghị Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 7 tỉ đồng mua 270 tấn giống lúa, giống rau các loại hỗ trợ sản xuất vụ đông xuân, 300 tấn gạo cứu trợ dân vùng lũ và thuốc khử trùng, vệ sinh môi trường, khám chữa bệnh.

Tại Bình Định, chiều 7.12, theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh, trên địa bàn có thêm 1 người chết: bà Nguyễn Thị Ảnh (55 tuổi, ở xã Hoài Châu Bắc, H.Hoài Nhơn) và 1 người mất tích là anh Đinh H Rát (25 tuổi, ở làng K2, xã Vĩnh Sơn, H.Vĩnh Thạnh) do mưa lũ. Từ đầu tháng 12 đến nay, tỉnh Bình Định có 10 người chết và mất tích do mưa lũ.

Trong ngày, nước lũ tại Bình Định tiếp tục dâng cao, nhiều khu vực dân cư ở các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Hoài Ân, Tuy Phước và TP.Quy Nhơn bị ngập, các tuyến đường liên thôn, liên xã bị chia cắt. Tuyến đường từ TT.An Lão đi các xã An Trung, An Toàn (H.An Lão) bị ngập lũ, sạt lở nhiều đoạn, xe cộ không thể qua lại, làm cô lập hơn 350 hộ đồng bào dân tộc ở 2 xã An Nghĩa và An Toàn. Cầu Bình Long ở xã Canh Vinh (H.Vân Canh) sụt lún một nhịp gây chia cắt 2 thôn Bình Long và Tăng Hòa.

Tại Phú Yên, mưa lũ chia cắt các xã Phú Mỡ, Xuân Quang 2, Xuân Sơn Bắc (H.Đồng Xuân). Các hồ thủy điện cũng đã xả lũ. Mưa lũ gây sạt lở ở dốc vườn Xoài trên QL1 đoạn giáp ranh H.Tuy An và TX.Sông Cầu.

Tại Kon Tum, dù nỗ lực đưa nhiều phương tiện, nhân công vào san ủi, khắc phục sạt lở nhưng đường Trường Sơn Đông đến chiều qua vẫn chưa thông tuyến từ xã Ngọc Tem về trung tâm H.Kon Plông (Kon Tum). Nguyên nhân là tại Km 200 + 240 có một tảng đá lớn khoảng 300 m3 từ trên đồi sạt xuống gây ách tắc toàn bộ. Đơn vị này đang xin chính quyền địa phương cho nổ mìn phá tảng đá này để thông tuyến đường.

Nhiều hồ đập nam Trung bộ xả lũ

Mưa lớn kéo dài từ đêm 6 đến sáng 7.12 khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.Nha Trang ngập cục bộ. Sáng 7.12, tại đường 2 Tháng 4 (đoạn trước Làng trẻ em SOS Nha Trang), đường Điện Biên Phủ (đoạn trước Trường cao đẳng Nghề du lịch Nha Trang), đại lộ Nguyễn Tất Thành (đường đi sân bay Cam Ranh)... bị ngập sâu từ 20 - 50 cm, có đoạn gần 1 m, khiến các phương tiện qua lại rất khó khăn, nhiều ô tô, xe máy bị chết máy. Đến chiều cùng ngày, lượng mưa giảm dần. Theo Đài khí tượng thủy văn nam Trung bộ, trong ngày 8.12, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vẫn có mưa, mực nước lũ trên các sông tiếp tục lên, đạt mức báo động 1 - 2.

Tại Ninh Thuận, mưa lớn từ hai ngày qua làm ngập úng hơn 600 ha lúa, 70 đìa nuôi tôm và 40 ha ruộng muối bị sạt lở; 80 nhà dân ở khu vực thôn Hộ Diêm, xã Hộ Hải, H.Ninh Hải bị nước lũ tràn vào, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân. Hiện lượng nước trong 20 hồ thủy lợi chứa được 187,28/192,03 triệu m 3 , đạt 97,53% dung tích. Các hồ Sông Sắt, Sông Trâu, Bà Râu, Tân Giang, Nước Ngọt, Thành Sơn, Cho Mo... đang xả lũ với lưu lượng từ 16 - 61 m 3 /giây.

Nguyễn Chung - Thiện Nhân

Hiển Cừ - Hoàng Trọng - Đức Huy - Phạm Anh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/nhieu-dia-phuong-bi-lu-chia-cat-772220.html