Nhiều đối tượng hưởng ứng

SGTT - “Xây dựng thương hiệu đã khó, giữ vững thương hiệu càng khó hơn, cho nên nhà sản xuất phải luôn giữ vững chất lượng, chú trọng thị phần trong nước”. Đó là một trong những nội dung góp ý phản hồi từ đại lý Cao Thị Trúc, 295 quốc lộ 1 Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, đối với chương trình bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao 2010. Trúc góp ý với hàng Việt: “Hậu mãi phải tốt. Thường xuyên có chương trình chăm sóc khách hàng. Có nhiều khung giá đáp ứng các đối tượng thu nhập khác nhau. Có chính sách hỗ trợ cho các đại lý...”

Chương trình bình chọn Hàng Việt Nam chất lượng cao 2010 Tính đến ngày 20.10, báo Sài Gòn Tiếp Thị, nhà tổ chức chương trình điều tra Hàng Việt Nam chất lượng cao 2010, đã nhận được hơn 200 hồ sơ doanh nghiệp thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh, cung cấp các tài liệu liên quan đến tiêu chí chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, trách nhiệm đối với người lao động, môi trường… Đây là cơ sở giúp ban tổ chức tham khảo, đối chiếu từ các thông tin điều tra trên thị trường. Cuộc điều tra nhật ký tiêu dùng tiến hành từ đầu năm 2009 đã có kết quả sơ bộ: hơn 600 doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng nhanh đạt điểm bình chọn đã được gởi danh sách đến các cơ quan quản lý tại địa phương để thẩm tra. Ban tổ chức cũng đã nhận kết quả phản hồi từ các cơ quan Thuế, Công thương, Môi trường của các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Đồng Nai… Ngoài cuộc điều tra trực tiếp người tiêu dùng đang được tiến hành, các đại lý ở các địa phương, những người nước ngoài đang sinh sống tại Hà Nội và TP.HCM là những đối tượng mới được tổ chức thăm dò năm nay. Ban tổ chức đã nhận được thông tin góp ý, phản hồi bình chọn cho các doanh nghiệp từ hơn 150 đại lý trên toàn quốc và từ hai hệ thống siêu thị BigC và Citimart… Ban tổ chức tiếp tục nhận hồ sơ doanh nghiệp và phản hồi từ nhà phân phối, các cơ quan chức năng đến hết ngày 30.10.2009. Mẫu hồ sơ doanh nghiệp và thông tin chi tiết về cuộc bình chọn, tham khảo tại đây. Mai Chuyên

Nguồn SGTT: http://www.sgtt.com.vn/detail44.aspx?columnid=44&fld=htmg/2009/1020/58418&newsid=58418