Nhiều động thái giảm căng thẳng tại vùng Vịnh

Theo Roi-tơ, trong cuộc điện đàm ngày 21-6, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ T.Éc-đô-gan và Quốc vương A-rập Xê-út A.Xan-man nhất trí thúc đẩy giảm căng thẳng giữa các nước vùng Vịnh với Ca-ta. Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu triển khai chuyến tàu đầu tiên chở hàng viện trợ, đã thực hiện 105 chuyến bay vận tải hàng viện trợ tới Ca-ta.

* Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, A-rập Xê-út và các nước đồng minh đã soạn thảo một danh sách gửi cho Ca-ta, gồm các yêu cầu được cho là phù hợp và khả thi nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao ở vùng Vịnh.

* Hãng thông tấn QNA của Ca-ta đưa tin, Quốc vương Ca-ta A.Tha-ni gửi điện chúc mừng Quốc vương A-rập Xê-út Xan-man nhân dịp chọn Thái tử mới. Tổng thống Mỹ Đ.Trăm cũng điện đàm với tân Thái tử A-rập Xê-út M.Bin Xan-man, thảo luận cách thức giải quyết cuộc khủng hoảng.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/33246202-nhieu-dong-thai-giam-cang-thang-tai-vung-vinh.html