Nhiều hãng taxi tại Hà Nội không đủ năng lực vẫn hoạt động

QĐND – Ngày 17-11, ông Nguyễn Xuân Hào, Chánh thanh tra Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, trong đợt thanh tra 12 hãng taxi tại Hà Nội, nhiều hãng có số lượng xe rất hạn chế, ví dụ hãng Phú Gia chỉ có hơn 10 xe, hãng Taxi 14 có khoảng 20 xe, hãng Hồng Hưng có khoảng 20 xe… Trước đó, Thanh tra Bộ đã quyết định đình chỉ hãng taxi Mùa Xuân vì chỉ có 5 đầu xe, không có bộ máy điều hành, hệ thống bộ đàm cùng với nhiều điều kiện khác để bảo đảm hoạt động. Theo ông Nguyễn Xuân Hào, những hãng có số đầu xe quá ít rất khó để đầu tư hệ thống quản lý, cơ sở vật chất tốt phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Hiện nay, chưa có quy định số lượng xe tối thiểu cho một hãng taxi, vì vậy dẫn đến tình trạng có những hãng taxi không đủ năng lực vẫn được thành lập, dễ dẫn đến việc cho thuê tên hãng, xuất hiện “taxi dù”, gây bức xúc cho dư luận. Mục tiêu của đợt thanh tra lần này cũng là để tìm ra những bất cập về điều kiện kinh doanh, quy định chính sách trong việc thành lập và quản lý hoạt động taxi.

QĐND – Ngày 17-11, ông Nguyễn Xuân Hào, Chánh thanh tra Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, trong đợt thanh tra 12 hãng taxi tại Hà Nội, nhiều hãng có số lượng xe rất hạn chế, ví dụ hãng Phú Gia chỉ có hơn 10 xe, hãng Taxi 14 có khoảng 20 xe, hãng Hồng Hưng có khoảng 20 xe… Trước đó, Thanh tra Bộ đã quyết định đình chỉ hãng taxi Mùa Xuân vì chỉ có 5 đầu xe, không có bộ máy điều hành, hệ thống bộ đàm cùng với nhiều điều kiện khác để bảo đảm hoạt động. Theo ông Nguyễn Xuân Hào, những hãng có số đầu xe quá ít rất khó để đầu tư hệ thống quản lý, cơ sở vật chất tốt phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Hiện nay, chưa có quy định số lượng xe tối thiểu cho một hãng taxi, vì vậy dẫn đến tình trạng có những hãng taxi không đủ năng lực vẫn được thành lập, dễ dẫn đến việc cho thuê tên hãng, xuất hiện “taxi dù”, gây bức xúc cho dư luận. Mục tiêu của đợt thanh tra lần này cũng là để tìm ra những bất cập về điều kiện kinh doanh, quy định chính sách trong việc thành lập và quản lý hoạt động taxi.

Nhiều hãng taxi tại Hà Nội không đủ năng lực vẫn hoạt động. Ảnh minh họa Internet

Mạnh Hưng

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/7/24/24/167136/Default.aspx