Nhiều HLV giỏi nhưng Premier League vẫn kết thúc trong nhàm chán

Một trong những mùa giải được lăng xê nhiều nhất của Premier League đang kết thúc theo một cách buồn tẻ. Đây được đánh giá là một mùa giải ít kịch tính và chứng kiến ít cú sốc.

Mùa giải 2016-2017 đang dần đi đến hồi kết. Đây là một mùa giải hội tụ các HLV hàng đầu, các đội bóng hàng đầu cùng các cầu thủ hàng đầu thế giới. Một mùa giải được dự đoán là rất đáng kỳ vọng. Tuy nhiên, sự hấp dẫn lại nằm ở cuộc đua giành vé dự Champions League.

Thực tế, hai trận đấu để quyết địch cuộc đua này - Watford gặp Manchester City và Liverpool gặp Middlesbrough – lại có kết quả khá dễ đoán. Nhìn chung, đây là một mùa giải ít có sự bất ngờ nhưng vẫn khiến các CĐV cảm thấy hào hứng và mong chờ đến tận vòng đấu cuối cùng.

Kante bảnh bao trong ngày nhận giải thưởng danh giá của Premier League

Thứ Năm (19/5) vừa qua, tiền vệ của Chelsea N’Golo Kante đã chính thức nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm do Hiệp hội các cây viết thể thao Anh (FWA) bình chọn. Tại buổi lễ, cầu thủ người Pháp đặt mục tiêu gặt hái được nhiều thành công hơn trong mùa giải tới.

Trở về quá khứ, đã từ rất lâu rồi các CĐV không được chứng kiến một mùa giải kịch tính như mùa 2011/2012, khi cuộc chiến trụ hạng và cuộc đua vô địch vẫn cạnh tranh cho đến những giây cuối cùng. Dường như các fan hâm mộ tại giải Ngoại hạng không còn nhớ cái cảm giác phải trầm trồ khi nhìn thấy những pha cứu thua khiến đối thủ mất đi danh hiệu như màn trình diễn của Ludek Miklosko mùa giải 1994/95. Hoặc cảm giác thất vọng khi đội bóng con cưng mất vé dự Champions League vì lý do bí ẩn như Tottenham mùa giải 2005/06.

Một phần của những khoảnh khắc đó khiến người hâm mộ luôn có những trải nghiệm tuyệt vời khi xem giải Ngoại hạng, đó là sự bất ngờ. Tuy nhiên mặt khác, đi kèm với nó cũng là sự mỉa mai dành cho những đội thất bại.

Ở thời điểm hiện tại, việc giành vé dự Champions League bỗng nhiên trở thành một mục tiêu sống còn với một số CLB. Hoặc ít nhất là với các HLV.

Bởi vì trong một giải đấu hội tụ quá nhiều đội bóng cũng như HLV tài năng, 6 đội được đánh giá cao mà chỉ 4 đội được dự thì 2 đội còn lại sẽ là đội thất bại. Điều đó rất dễ hiểu.

Nếu như danh hiệu Premier League mà Antonio Conte và Chelsea giành được là định nghĩa cho sự thành công thuần túy, thì một suất dự Champions League giờ đây cũng được cho là sự thành công ở mức chấp nhận được. Nếu bạn kết thúc mùa giải bên ngoài top 4, đó sẽ là một thất bại lớn.

HLV Wenger đứng trước nguy cơ trở thành người "thất bại" trong mùa giải này

Với những lý do trên, cuộc đua giành vé dự Champions League bỗng nhiên trở nên thật hấp dẫn. Đó cũng là một cách hiệu quả để kiểm tra trình độ quản lý của các HLV.

Ở mùa giải này, Man United đã chính thức bật khỏi cuộc đua top 4. HLV Jose Mourinho có thể đổ lỗi cho kết quả trên vì lịch thi đấu dày đặc và việc hướng sự tập trung vào Europa League. Tuy nhiên, những gì ông thể hiện suốt thời gian qua chắc chắn không đáp ứng được sự kỳ vọng. Nhất là khi trải qua một mùa Hè mua sắm thả ga với bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới Paul Pogba.

Man United vẫn có thể giành được suất dự Champions League bằng cách vô địch Europa League. Nhưng một mùa giải không thất bại cũng không có nghĩa là một mùa giải thành công.

Các CĐV kỳ vọng nhiều hơn ở Man United của Mourinho

Trên thực tế, Man United của Mourinho phải là một ứng cử viên cạnh tranh cho chức vô địch Premier League. Đây là điều mà Pep Guardiola hay thậm chí là Juergen Klopp đã làm giai đoạn đầu mùa giải bất chấp nguồn lực có phần thua thiệt của Liverpool.

Đáng chú ý nhất là Arsenal - đội được coi là ứng cử viên vô địch cho đến tận tháng 12 năm ngoái nay đã sảy chân và tụt xuống hẳn vị trí thứ 5 ở giải Ngoại hạng. Điều này nói lên rằng mùa giải rất dài và việc duy trì được phong độ là điều rất quan trọng.

Nếu xét về các nguyên tắc cơ bản cùng tiềm lực tài chính, Tottenham và Liverpool không xứng đáng có mặt trong top 4. Tuy nhiên, hai đội bóng này đã vượt qua tất cả để có mặt ở đó. Mặc dù hơi có một chút thất vọng với The Kop ở vị trí này vì họ đã thách thức danh hiệu trong khoảng thời gian dài.

Liverpool đã phạm phải rất nhiều sai lầm dẫn đến việc tuột khỏi cuộc đua vô địch. Và rất có thể trong ngày thi đấu cuối cùng của mùa giải, thầy trò HLV Klopp cũng sẽ bị bật khỏi top 4.

Klopp từng nghĩ đây là một mùa giải thành công của Liverpool

Một trong những điều khiến các CĐV lo lắng cho Liverpool là đội bóng này đang trở nên quá thiếu sức sống khi vắng Sadio Mane trong đội hình.

Còn với Middlesbrough, sau khi niềm kiêu hãnh của họ bị đập tan bởi Chelsea và chính thức xuống hạng, thầy trò HLV Steve Agnew có thể sẽ biến trận derby tới trên sân Anfield trở thành một buổi chiều thú vị và kịch tính. Biết đâu, các fan hâm mộ của Premier League lại được chứng kiến những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày thi đấu cuối cùng của mùa giải.

Gary Neville chê chức vô địch Premier League mùa này của Chelsea

Gary Neville, cựu cầu thủ Man United, bình luận trên kênh Sky Sports rằng dù Chelsea mùa này được đánh giá rất cao, vẫn còn khoảng cách giữa thầy trò Antonio Conte và Chelsea mùa 2004-05, mùa đầu tiên của Jose Mourinho ở nước Anh.

Nhìn chung, việc các HLV tên tuổi tụ họp lại ở Premier League vẫn mang đến những hệ quả bất ngờ. Tiêu chuẩn, sự cạnh tranh, tham vọng... tất cả mọi thứ đều được nâng lên một tầm cao mới. Mặc dù ngày thi đấu cuối cùng diễn ra không được hấp dẫn như mong đợi nhưng hy vọng trong tương lai, giải Ngoại hạng cùng các sự kiện đi kèm sẽ trở nên kịch tính đáng xem hơn.

BXH Premier League thời điểm hiện tại

Lịch thi đấu vòng 38 Premier League

Trung Phạm
Theo Independent

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/anh/nhieu-hlv-gioi-nhung-premier-league-van-ket-thuc-trong-nham-chan-n20170520091427043.htm