Nhiều hồ chứa ở Thừa Thiên-Huế vượt đạt ngưỡng tràn

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 29-11 đến ngày 3-12 ở tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có mưa to đến rất to và giông, lượng mưa phổ biến 144-348 mm, riêng trạm Bạch Mã mưa rất to 407 mm.

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thừa Thiên-Huế, đến 16 giờ chiều nay, mức nước tại trạm Kim Long, trên sông Hương đạt + 2,10 m, trên báo động II là 0,1 m. Tại trạm Phú Ốc, trên sông Bồ đạt +2,45 m, dưới báo động II là 0,55 m.

Mức nước tại hồ chứa nước tại Thừa Thiên-Huế đang đạt và vượt cao trình ngưỡng tràn như Hồ chứa nước Truồi: +38,0 m (cao trình ngưỡng tràn +36 m, nước qua tràn 2 m, hiện tại hồ đang mở cửa van hoàn toàn), hồ thủy điện Bình Điền: +84,77 m (cao trình ngưỡng tràn +73 m; mực nước dâng bình thường +85 m), hồ thủy điện Hương Điền: +57,75 m (mực nước cao nhất trước lũ +56 m), hồ chứa nước Khe Ngang: +11,25 m (cao trình ngưỡng tràn +9,2 m, nước qua tràn 2,05 m).

Nước tại các sông ở Thừa Thiên-Huế lên nhanh.

Dự báo chiều và tối nay đến ngày mai 4-12 trên đất liền tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, đến rất to và giông; ngoài khơi vùng biển có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7 giật cấp 8-9. Biến động mạnh. Sóng biển cao từ 1,5 đến 3 m, cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1 đến cấp 2.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có công điện khẩn yêu cầu các địa phương, đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ để kịp thời triển khai ứng phó với mọi diễn biến bất thường của thiên tai.

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/nhieu-ho-chua-o-thua-thienhue-vuot-dat-nguong-tran-669272.html