Nhiều hộ dân nơm nớp lo đá bay vào nhà

Sống cách mỏ đá từ vài chục tới 200 m, từng bị đá bắn thủng nhà, nhiều hộ dân xã An Sơn (Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã kiến nghị cơ quan chức năng, nhưng chưa được giải quyết.

Khu chùa Trong thuộc xóm 9, xã An Sơn, có hơn chục hộ dân sinh sống dưới chân núi đá vôi thuộc dãy Trại Sơn. Nhiều năm nay, bà con luôn sống trong cảnh chạy mìn và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ các mỏ khai thác đá cách nhà vài chục đến 200 m.

Anh Vũ Văn Quỳnh phản ánh, nhà nằm cách mỏ đá của Công ty Tân Hoàng An hơn 100 m, cách mỏ đá của doanh nghiệp Kiên Ngọc chưa đầy 100 m, nhưng chưa được 2 đơn vị này hỗ trợ đền bù hoặc di dời. Ngày 27/4, Công ty Tân Hoàng An nổ mìn khiến đá bay rào rào vào nhà. Một hòn đá to bằng mũ bảo hiểm văng làm thủng mái tôn, rơi vào tường nhà, rồi vỡ vụn, bắn tung tóe.

"Lúc đó chưa đến giờ ăn cơm, 2 con tôi đi học về theo cha ra chuồng gà phía sau nhà. Nếu chúng ngồi trước cửa nhà chơi như mọi ngày thì chắc chắn bị trúng đá", chị Nguyễn Thị Hằng (vợ anh Quỳnh) kể lại.

Anh Vũ Văn Quỳnh chỉ vị trí mái tôn trước cửa nhà bị hòn đá từ mỏ khai thác đá bắn xuyên thủng. Ảnh: Giang Chinh.

Bức xúc, gia đình anh Quỳnh và hộ ông Trần Văn Linh có nhà cách mỏ đá hơn 100 m, đã làm đơn khiếu nại gửi cơ quan chức năng huyện Thủy Nguyên và TP Hải Phòng. 2 ngày sau, Thanh tra Sở Công Thương về đo khoảng cách từ mỏ đến nhà dân, sau đó lập biên bản làm việc. Các hộ dân đề nghị trong khi chờ kết luận, Công ty Tân Hoàng An tạm dừng hoạt động nổ mìn khai thác đá.

Tuy nhiên, đến nay người dân khu chùa Trong chưa nhận được phản hồi. Hàng ngày họ vẫn phải hứng chịu bụi, tiếng ồn và nơm nớp nỗi lo đá từ các mỏ văng vào nhà.

Sau khi rơi vào tường nhà, hòn đá vỡ tan. Do công ty khai thác đá và cơ quan chức năng chưa giải quyết, anh Quỳnh vẫn giữ nguyên hiện trường vụ việc. Ảnh: Giang Chinh

Ông Nguyễn Văn Đăng, Chủ tịch xã An Sơn cho biết, khu chùa Trong còn hộ anh Quỳnh và ông Linh nằm trong bán kính vùng nguy hiểm nổ mìn chưa được doanh nghiệp khai thác đá hỗ trợ đền bù khói bụi độc hại, đá văng hư hỏng nhà cửa, thiệt hại hoa màu. Một số hộ doanh nghiệp đang đàm phán mức hỗ trợ.

Theo Thông tư số 12 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành quy phạm kỹ thuật an toàn khai thác đá, doanh nghiệp được cấp mỏ sử dụng mìn khai thác phải đảm bảo các điều kiện về phạm vi bán kính vùng nguy hiểm (tính theo mặt phẳng ngang) ít nhất 400 mét đối với nổ mìn phá đá quá cỡ; 300 mét đối với với nổ mìn trong đá liền (đá vỉa).

Theo Giang Chinh/vnexpress.net

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/nhieu-ho-dan-nom-nop-lo-da-bay-vao-nha.html