Nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch chuẩn bị Kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2-9 và 59 năm ngày Giải phóng Thủ đô.

Các hoạt động chính trong dịp này gồm: trùng tu, tôn tạo, quản lý khai thác, phát huy tác dụng các di tích cách mạng kháng chiến, di tích lịch sử, văn hóa của Thăng Long - Hà Nội; tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ quần chúng tại trung tâm thành phố và tất cả các quận, huyện, thị xã; tổ chức tuần lễ phim nhân dịp Quốc khánh; phối hợp tổ chức các tua du lịch văn hóa truyền thống; tổ chức Liên hoan Du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2013 vào đầu tháng 10; trưng bày triển lãm hình ảnh các di sản Việt Nam tại khu Di tích Hoàng thành Thăng Long...

UBND thành phố giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đơn vị thường trực tổ chức các hoạt động kỷ niệm, hướng dẫn, tổ chức, chỉ đạo các đơn vị tổ chức hoạt động thông tin tuyên truyền các hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng Kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và 59 năm Giải phóng Thủ đô. UBND các quận, huyện, thị xã tuyên truyền và vận động các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, trang trí đường phố; đóng góp công sức bảo vệ, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa địa phương, tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao chào mừng. UBND các quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Hà Đông, thị xã Sơn Tây, huyện Mỹ Đức chỉ đạo các đơn vị chức năng thường xuyên kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, chịu trách nhiệm trước UBND thành phố nếu để tình trạng người bán hàng rong đeo bám, "chặt chém" khách du lịch trên địa bàn.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/hanoi/tin-moi-nhan/item/20925802-.html